Truyền thông Hàn Quốc: Trợ lý thân cận của ông Kim Jong-un tới Hà Nội

Một trợ lý thân cận được xem là chánh văn phòng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên tới Bắc Kinh hôm qua trên đường đến Việt Nam, trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng này, theo truyền thông Hàn Quốc.

Ông Kim Chang-son là trợ lý thân cận của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: Yonhap/EPA-EFE)

Ông Kim Chang-son là trợ lý thân cận của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: Yonhap/EPA-EFE)

Đài truyền hình MBC của Hàn Quốc cho biết, ông Kim Chang-son, người đứng đầu Ủy ban các vấn đề nhà nước của Triều Tiên, đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh vào tối ngày 15/2, hai tuần trước kế hoạch thượng đỉnh Mỹ-Triều vào cuối tháng 2.

Hình ảnh từ MBC cho thấy ông Kim cùng hơn 10 quan chức Triều Tiên chuẩn bị lên một chuyến bay đi Hà Nội, Việt Nam. Phái đoàn Triều Tiên được nhìn thấy từ chối trả lời các câu hỏi của các phóng viên của Hàn Quốc tại sân bay Bắc Kinh.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 15/2 cũng đưa tin rằng, 12 quan chức Triều Tiên, trong đó có ông Kim Chang-son, đã tới sân bay Bắc Kinh hôm qua và dự kiến lên một chuyến bay tới Hà Nội.

“Một nhóm gồm 12 quan chức Triều Tiên, trong đó có ông Kim Chang-son, đã có tên trong danh sách làm thủ tục lên một máy bay đi Bắc Kinh”, Yonhap dẫn một nguồn tin giấu tên nói. Danh tính của 11 người còn lại không được tiết lộ.

Theo hãng tin HNK của Nhật Bản, ông Kim Chang-son tới Hà Nội, nơi thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 dự kiến diễn ra vào ngày 27 và 28/2, để xác nhận các dàn xếp cho cuộc gặp với các quan chức Mỹ.

Truyền thông Hàn Quốc đặt cho ông Kim Chang-son với biệt danh “quản gia” của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Quan chức này cũng nằm trong nhóm tiền trạm tại Singapore trước thượng đỉnh Mỹ-Triều lần đầu tiên vào tháng 6/2018.

Cho tới nay Bình Nhưỡng chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức vào về kế hoạch họp thượng đỉnh Mỹ-Triều vào cuối tháng này.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/2 cho biết ông sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Nội vào các ngày 27-28/2.

Để chuẩn bị cho hội nghị tại Hà Nội, đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun hồi tuần trước đã có chuyến thăm Bình Nhưỡng kéo dài 3 ngày để thảo luận với các quan chức sở tại về kế hoạch họp thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Ông Biegun sau đó cho hay, các cuộc thảo luận mang tính xây dựng, nhưng vẫn cần trao đổi thêm.

Theo NHK, ông Biegun đã có các cuộc trao đổi với người đồng cấp Triều Tiên Kim Hyok-chol về chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Mỹ cũng cho biết, một cuộc gặp cấp làm việc song phương khác giữa hai nước dự kiến sẽ diễn ra vào tuần tới tại một quốc gia thứ 3 ở châu Á. Hiện chưa rõ quốc gia thứ 3 là nước nào.

Theo dantri.com.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/truyen-thong-han-quoc-tro-ly-than-can-cua-ong-kim-jong-un-toi-ha-noi/20190216034727936