Truyền thông Indonesia phân tích trận thua thảm hại trước Thái Lan

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngay sau khi đội nhà bị Thái Lan 'hủy diệt' với tỷ số 0-4 trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 vào tối 29/12, truyền thông Indonesia đã vào cuộc mổ xẻ nguyên nhân của thất bại thảm hại này.

Một pha tranh bóng của cầu thủ hai đội. Ảnh: affsuzukicup.com

Một pha tranh bóng của cầu thủ hai đội. Ảnh: affsuzukicup.com

Kênh truyền hình CNNIndonesia cho rằng trận thua với tỷ số quá đậm này xuất phát từ 5 nguyên nhân, trong đó nguyên nhân đầu tiên là do đội “Đỏ Trắng” mất tập trung vào đầu trận. Sau khi thủ môn Nadeo Argawinata bị uy hiếp, đội tuyển quốc gia Indonesia vẫn không tỉnh táo hơn. Thái Lan đã ngay lập tức trừng phạt đội tuyển Indonesia với bàn thắng chóng vánh của Chanathip Songkrasin ở phút thứ hai. Bàn thắng này xuất phát từ sai lầm giữ bóng của các cầu thủ Indonesia. Philip Roller giành được bóng rồi xuyên thủng hàng phòng ngự Indonesia trước khi tung đường chuyền được để Songkrasin ghi bàn hết sức đẹp mắt.

Hai là, đội tuyển Indonesia đã mất quyền kiểm soát bóng trong hiệp một. Sau khi bị dẫn trước 0-1, Thái Lan đã chứng tỏ “trên cơ” khiến các cầu thủ Indonesia phải chịu sức ép. Các chú “chim ưng Garuda” rất khó thắng trong các cuộc đấu tay đôi ở khu vực giữa sân và chỉ trông chờ vào các pha phản công trong hiệp một.

Ba là, các pha phản công chết người của các cầu thủ Thái Lan trong hiệp hai. Khi đội tuyển Indonesia đã có thể cầm bóng nhiều hơn và tổ chức tấn công, Thái Lan đã thực sự trừng phạt thành công đối thủ thông qua “sơ đồ phản công nhanh và chết người”. Các bàn thắng của Chanathip Songkrasin và Supachok Sarachat đều xuất phát từ những tình huống phản công nhanh và tổ chức tấn công gọn gàng.

Bốn là, không tận dụng được các cơ hội hiếm hoi. Đội tuyển quốc gia Indonesia đã có những cơ hội tốt trong trận đấu với Thái Lan. Indonesia có các cơ hội ghi bàn khi Alfaandra Dewangga đứng trước khung thành Thái Lan vào lúc tỷ số vẫn đang là 0-1. Tiếp đó, Irfan Jaya cũng có dịp đối mặt với thủ môn Thái Lan trong hiệp hai. Nếu các cơ hội này mang lại bàn thắng, đội tuyển quốc gia Indonesia có thể có tinh thần tốt hơn trong phần còn lại của trận đấu.

Nguyên nhân cuối cùng theo kênh CNN Indonesia là ý định của Thái Lan duy trì sức ép. Với bàn thắng chóng vánh ở đầu trận, Thái Lan dường như thấy rõ các cầu thủ Indonesia đang phải chịu sức ép rất lớn. Tình thế này đã được “Voi chiến” tận dụng tối đa. Không muốn chơi phòng ngự phản công và tự mãn với lợi thế dẫn trước 1-0, các cầu thủ Thái Lan đã tiếp tục gây sức ép khiến Indonesia phải chịu các bàn thua tiếp theo.

Hữu Chiến (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-thao/truyen-thong-indonesia-phan-tich-tran-thua-tham-hai-truoc-thai-lan-20211230062509862.htm