Truyền thông Iran: IAEA khép lại vụ cáo buộc Tehran làm giàu uranium gần 90%

Ngày 30/5, hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran đưa tin, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã giải quyết các vấn đề hạt nhân với Tehran, liên quan một trong 3 cơ sở đang bị điều tra về sự tồn tại của các phân tử uranium.

IAEA và Iran đã giải quyết xong vụ việc liên quan những phát hiện về các phân tử uranium có độ tinh khiết 83,7%. (Ảnh minh họa. Nguồn: MCT)

IAEA và Iran đã giải quyết xong vụ việc liên quan những phát hiện về các phân tử uranium có độ tinh khiết 83,7%. (Ảnh minh họa. Nguồn: MCT)

Mehr dẫn một nguồn tin cho biết, vụ việc theo cáo buộc của IAEA liên quan những phát hiện về các phân tử uranium có độ tinh khiết 83,7% đã khép lại.

Trước đó, cơ quan trên phát hiện các phân tử uranium làm giàu ở tỷ lệ 83,7%, rất gần với cấp độ vũ khí tại nhà máy Fordow của Iran.

Theo báo cáo ngày 28/2 của IAEA, họ đang thảo luận với Tehran về nguồn gốc các phân tử uranium được làm giàu ở cấp độ rất cao này. Uranium làm giàu ở cấp độ vũ khí có độ tinh khiết khoảng 90%.

Các phân tử uranium có độ tinh khiết 83,7% được thanh sát viên của IAEA phát hiện ở các máy ly tâm tân tiến trong nhà máy làm giàu nhiên liệu Fordow (FFEP), nơi Iran đang làm giàu uranium với cấp độ 60%.

IAEA trước đó chỉ trích quốc gia Hồi giáo không thông báo về những thay đổi đáng kể đối với máy ly tâm tại cơ sở này.

(theo Reuters)

Hà Thu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/truyen-thong-iran-iaea-khep-lai-vu-cao-buoc-tehran-lam-giau-uranium-gan-90-229040.html