Truyền thống là động lực để huấn luyện giỏi

Ấn tượng với chúng tôi khi đến Lữ đoàn Xe tăng 203 (Quân đoàn 2) là mô hình xe tăng hùng dũng tiến vào Dinh Độc lập trưa ngày 30-4-1975 trong khuôn viên đơn vị.

Thượng tá Lê Văn Thịnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy lữ đoàn cho biết: "Lữ đoàn luôn quan tâm giáo dục truyền thống “Thần tốc, táo bạo, đã ra quân là đánh thắng” cho cán bộ, chiến sĩ thông qua các mô hình, bảng ảnh, các buổi học tập, tham quan nhà truyền thống, Bảo tàng Quân đoàn 2 và những buổi nói chuyện truyền thống, kinh nghiệm chiến đấu của cựu chiến binh. Qua đó, giúp bộ đội nhận thức sâu sắc hơn về chiến công hào hùng và sự hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn, đặc biệt là những thành tích của đơn vị trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước".

Gặp gỡ, trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ trẻ của đơn vị, chúng tôi thấy ai cũng tỏ rõ niềm vinh dự, tự hào và nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình. Đại úy Đào Duy Tùng, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, bày tỏ: “Được giáo dục về lịch sử truyền thống của đơn vị và sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước, chúng tôi càng thấy rõ hơn trách nhiệm của bản thân phải rèn luyện, học tập, công tác tốt, làm chủ vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật… để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”. Còn với chiến sĩ mới Nguyễn Văn Tứ, Trung đội 1, Đại đội 7, Tiểu đoàn 3, được là chiến sĩ của một đơn vị có bề dày truyền thống không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là trách nhiệm phải học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức sao cho xứng đáng với truyền thống “Thần tốc, táo bạo, đã ra quân là đánh thắng” của đơn vị.

Chiến sĩ mới Đại đội 7, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Xe tăng 203 trong giờ huấn luyện.

Có mặt trên thao trường Lữ đoàn Xe tăng 203, chúng tôi cảm nhận được không khí thi đua sôi nổi “luyện quân, lập công” của cán bộ, chiến sĩ. Những năm qua, để tiếp nối và phát huy truyền thống huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, Lữ đoàn Xe tăng 203 luôn đề ra nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện. Thượng tá Vũ Chí Nghĩa, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng lữ đoàn cho biết: "Hiện nay, lữ đoàn tập trung huấn luyện cho bộ đội theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với nhiệm vụ, gắn với từng đối tượng, lấy thực hành làm chính. Tổ chức huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm quân số, nội dung và thời gian huấn luyện. Đồng thời, tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động theo nhiệm vụ, kết hợp huấn luyện với rèn thể lực, diễn tập bắn đạn thật. Sau từng giai đoạn, hằng quý và hằng tháng, lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức hội thi, hội thao; lựa chọn đội tuyển tham gia hội thi, hội thao các cấp. Năm 2017, lữ đoàn tham gia hội thi kỹ thuật tăng thiết giáp toàn quân, đoạt giải Nhất; tham gia diễn tập, hội thi tiểu đoàn trưởng, chính trị viên tiểu đoàn giỏi và hội thao thể dục thể thao do quân đoàn tổ chức đạt kết quả cao, an toàn về người và vũ khí trang bị kỹ thuật.

Phát huy truyền thống của đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Xe tăng 203 luôn đoàn kết, đồng lòng, khắc phục khó khăn, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Truyền thống anh hùng ấy luôn là niềm tự hào, nguồn động lực cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn hôm nay cống hiến tài năng, trí tuệ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: THU TRANG - BÙI HUYỀN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/truyen-thong-la-dong-luc-de-huan-luyen-gioi-540183