Truyền thông Lào và Campuchia đưa tin đậm về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào, các phương tiện truyền thông Lào ngày 25-2 tiếp tục đưa tin đậm nét về chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Các tờ báo lớn của Lào, như Pa-xa-xôn, Pa-thét Lào, Thời báo Viêng Chăn, Viêng Chăn Mới, Lào Phắt-thạ-na, Kinh tế - xã hội… đồng loạt đăng trang trọng trên trang nhất thông tin, hình ảnh về hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Báo Pa-xa-xôn khẳng định, chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng góp phần quan trọng vun đắp, củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào và Việt Nam, đưa quan hệ đặc biệt hai nước lên tầm cao mới. Tờ Pa-thét Lào dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, chuyến thăm là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Thời báo Viêng Chăn đăng phỏng vấn đồng chí Xủn-thon Xay-nha-chắc, Ủy viên T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Ðối ngoại Lào nhấn mạnh, hợp tác Lào - Việt Nam đạt được những tiến bộ đáng kể trên nhiều mặt, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước Lào. Cùng ngày, ấn phẩm báo điện tử của Thông tấn xã Lào cũng đăng một số hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

TTXVN ngày 25-2 đưa tin, các tờ báo lớn của Campuchia, trong đó có Phnom Penh Post, Khmer Times, Thmey Thmey đồng loạt đăng các bài viết trang trọng về chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới Campuchia trong hai ngày 25 và 26-2.

Báo Phnom Penh Post dẫn lời Người phát ngôn Chính phủ Campuchia Phay Xi-phan nhận định, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ mang lại nhiều lợi ích mới cho quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia. Tờ Khmer Times nhấn mạnh tới chuyến thăm Campuchia hồi tháng 7-2017 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khi hai nước ký kết một loạt văn kiện quan trọng nhằm tăng cường quan hệ song phương.

Cũng liên quan chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế Campuchia Kin Phia khẳng định, Campuchia và Việt Nam có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp và liên tục được tăng cường trên các lĩnh vực chính trị, an ninh và thương mại. Theo ông Kin Phia, việc xây dựng những đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia trên khắp Vương quốc Campuchia là sự bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của đất nước, nhân dân Campuchia tới Việt Nam, khi hai đất nước luôn hỗ trợ lẫn nhau trong lúc khó khăn, cũng như thời kỳ hòa bình.

Kênh truyền hình CNC, một trong những kênh truyền hình có lượng khán giả lớn tại Campuchia phát chương trình đặc biệt, trong đó có phỏng vấn Ðại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh về ý nghĩa, tầm quan trọng và một số nội dung trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia lần đầu trên cương vị Chủ tịch nước của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ðại sứ khẳng định, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lần này nhằm tiếp tục tăng cường sự tin cậy giữa hai nước, hai dân tộc, khẳng định lại tầm quan trọng to lớn mà Ðảng và Nhà nước Việt Nam dành cho mối quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" giữa Việt Nam và Campuchia, qua đó đóng góp vào sự phát triển hiệu quả, đi vào chiều sâu, hai bên cùng có lợi, vì lợi ích của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39319602-truyen-thong-lao-va-campuchia-dua-tin-dam-ve-chuyen-tham-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong.html