Truyền thông Malaysia tin đội nhà đòi nợ tuyển Việt Nam thành công trên sân Mỹ Đình

Báo chí Malaysia cho rằng thầy trò HLV Tan Cheng Hoe giờ đã khác và vị thế của họ với ĐT Việt Nam không còn quá chênh lệch, họ tin tưởng vào một kết quả tích cực cho đội nhà vào tối nay trên sân khách Mỹ Đình.

Nhìn từ thực tế đã từng thua tuyển Việt Nam 2/3 trận đấu năm 2018, trận còn lại là hòa trên sân nhà. Và đã biết đội bóng Sao vàng vẫn mạnh nhưng báo chí Malaysia vẫn tin đội tuyển của họ sẽ có một chiến thắng vào tối nay.

Không lạc quan tếu, họ dựa vào thực lực hiện có và những kinh nghiệm khi đã thu nhập từ những thất bại cũng như bổ sung các cầu thủ nhập tịch, truyền thông Malaysia cho rằng các học trò của HLV Tan Cheng Hoe đã bước kên một tầm cao mới và chuyện thắng Việt Nam hoàn toàn có thể.

Tờ HMetro đăng bài với tiêu đề “Có cơ hội phục thù Việt Nam”, trong đó bày tỏ nhận định Malaysia không còn là đội "cửa dưới" dù trên lí thuyết, ĐT Việt Nam có thứ hạng FIFA cao hơn và lịch sử đối đầu cũng có kết quả tốt hơn.

"Với đội hình hiện tại, Malaysia có thể khiến Việt Nam bất ngờ. Sau trận đấu với Jordan và UAE, các cầu thủ ngày càng trưởng thành hơn khi thi đấu ở quốc tế.

Đội tuyển gần như đã hoàn hảo. Họ chỉ cần thêm sức mạnh thể chất và tinh thần để khiến Việt Nam gục ngã", HMetro trích dẫn thêm chia sẻ của cựu tuyển thủ Datuk Jamal.

Trong khi đó, tờ Football5star cũng đưa ra quan điểm tương tự khi tự tin sẽ đánh bại ĐT Việt Nam ngay trên sân Mỹ Đình, đồng thời khẳng định Malaysia sẽ đáp trả món nợ thời AFF Cup 2018 khi đội bóng của họ để lỡ chiếc cúp vô địch đầy đáng tiếc.

"Bây giờ chúng tôi có một đội hình khác và có lối chơi riêng. Đối đầu với Việt Nam là một thử thách lớn, nhưng Malaysia đã khác nhiều so với năm ngoái. Các cầu thủ tự tin hơn khi cầm bóng. Đây là một kỷ nguyên mới, một thời đại mới và chúng tôi phải thi thật nghiêm túc", tiền vệ Brendan Gan trả lời phỏng vấn Football5star.

Riêng chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã nhắc đến chiến thắng 4-2 trên sân Mỹ Đình vào năm 2014 để động viên và nhắc nhở các cầu thủ của mình không gì phải e ngại chủ nhà.

"Chúng ta từng thua ở Hà Nội năm 2018, nhưng trước đó chúng ta đã thắng Việt Nam 4-2 ở bán kết lượt về AFF Cup 2014 ngay trên sân Mỹ Đình. Hy vọng toàn đội, với đội hình mạnh mẽ hơn cách đây một năm, sẽ tự tin trong chuyến làm khách này để chúng ta có thể viết lại lịch sử như năm năm trước", Chủ tịch Hamidin Mohd Amin nói trên fanpage của FAM.

Sau trận đấu với Việt Nam vào tối nay trên sân Mỹ Đình, tuyển Malaysia sẽ trở về sân nhà tiếp đón “Voi chiến” Thái Lan còn ĐT Việt Nam sẽ tới làm khách trên sân Indonesia ngày 15.10.

Trận Việt Nam - Malaysia diễn lúc 20g tối nay 10.10 tai sân Mỹ Đình sẽ được Một Thế Giới tường thuật trực tiếp.

K.A (Tổng hợp)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bong-da-c-116/truyen-thong-malaysia-tin-doi-nha-doi-no-tuyen-viet-nam-thanh-cong-tren-san-my-dinh-123062.html