Truyền thông Nga ngán ngẩm trước thiết giáp Typhoon-K bản 'nhái' từ Trung Quốc

Trung Quốc nổi tiếng với việc đi 'góp nhặt' thiết kế, tính năng của nhiều loại vũ khí, phương tiện hiện đại nước ngoài và mới đây, thiết giáp chở quân Typhoon của Nga cũng đã trở thành 'nạn nhân' của quân đội Trung Quốc.

Mới đây, trên kênh truyền hình CCTV 7 của đài truyền hình trung ương Trung Quốc, quân đội nước này đã tiết lộ loại phương tiện chở quân mới bậc nhất của quân đội nước này đó là thiết giáp chở quân VP22. Nguồn ảnh: CCTV.

Mới đây, trên kênh truyền hình CCTV 7 của đài truyền hình trung ương Trung Quốc, quân đội nước này đã tiết lộ loại phương tiện chở quân mới bậc nhất của quân đội nước này đó là thiết giáp chở quân VP22. Nguồn ảnh: CCTV.

Một điểm có thể nhận thấy ngay tức khắc khi nhìn thấy VP22 đó là loại thiết giáp này có vẻ ngoài không khác gì so với xe thiết giáp chở quân bánh lốp Typhoon-K của Nga. Nguồn ảnh: CCTV.

Cụ thể, xe thiết giáp chở quân VP22 của Trung Quốc cũng sử dụng hệ thống dẫn động 6x6 giống với Typhoon-K, thậm chí cách bố trí trục truyền động cũng tương tự. Nguồn ảnh: CCTV.

Các thông số kỹ thuật của Typhoon-K "phiên bản Trung Quốc" không được tiết lộ cụ thể, tuy nhiên có thể thấy về mặt kích thước, VP22 gần như tương đồng với Typhoon. Nguồn ảnh: CCTV.

Đây cũng là một sản phẩm được chế tạo bởi tập đoàn NORINCO - tập đoàn công nghiệp quốc phòng quy mô lớn bậc nhất của Trung Quốc hiện nay, nổi tiếng với những sản phẩm "hàng nhái xịn hơn bản gốc" trong quá khứ. Nguồn ảnh: CCTV.

Theo thông tin được CCTV7 đăng tải, hiện tại các thiết giáp chở quân bánh lốp VP22 đã vượt qua được cuộc thử nghiệm của quân đội nước này, bắt đầu được trang bị vào biên chế chính thức. Nguồn ảnh: CCTV.

Điều này khiến truyền thông Nga, đặc biệt là trên các trang mạng xã hội của nước này chỉ còn biết "lắc đầu ngao ngán". Thậm chí nhiều người còn lo sợ rằng việc Trung Quốc xuất khẩu VP22 ra nước ngoài trong tương lai có thể đe dọa vị thế của Typhoon-K khi loại phương tiện này được Nga cấp phép xuất khẩu. Nguồn ảnh: CCTV.

Khác với nhiều mặt hàng khác, thiết bị quân sự gần như không nhận được bất cứ sự bảo hộ về mặt thương mại hoặc bản quyền trí tuệ nào. Đơn giản là không một đội quân trên thế giới nào lại "ngây thơ" cung cấp chi tiết thiết kế cho các tổ chức đăng ký bảo hộ thương hiệu để tránh bị làm nhái. Nguồn ảnh: BMPD.

Vậy nên nếu trong tương lai, xe thiết giáp VP22 của Trung Quốc được xuất khẩu ra nước ngoài và gây tổn hại nghiêm trọng cho khả năng xuất khẩu của Typhoon-K, Nga cũng chỉ biết "ngậm ngùi" mà không thể làm gì được. Nguồn ảnh: BMPD.

Phiên bản bốn bánh của xe bọc thép quân dụng Typhoon.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/truyen-thong-nga-ngan-ngam-truoc-thiet-giap-typhoon-k-ban-nhai-tu-trung-quoc-1358361.html