Truyền thông Nhật đưa tin đậm nét về việc Việt Nam và Nhật nâng cấp quan hệ

Truyền thông Nhật đưa tin đậm nét về việc Việt Nam và Nhật nâng cấp quan hệ song phương lên 'đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới'.

Ngày 27-11 tại Tokyo (Nhật), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Nhật Kishida Fumio thông báo quyết định nâng cấp quan hệ song phương lên “đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới”.

Nhân sự kiện này, nhiều cơ quan truyền thông Nhật đã đưa tin về chuyến thăm Nhật của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Các cơ quan truyền thông Nhật cũng làm rõ tầm quan trọng, ý nghĩa của việc Việt Nam và Nhật nâng cấp quan hệ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng (trái) và Thủ tướng Nhật Kishida Fumio tại Văn phòng Thủ tướng Nhật hôm 27-11. Ảnh: NHK

Tờ The Japan Times cho rằng việc Việt Nam và Nhật nâng cấp quan hệ sẽ mở đường cho sự hợp tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực như thương mại và an ninh. Động thái này đưa Nhật trở thành một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam, cùng với Mỹ, Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc và Ấn Độ.

The Japan Times đánh giá Việt Nam và Nhật từ lâu đã có mối quan hệ kinh tế chặt chẽ. Nhật là nguồn đầu tư nước ngoài lớn thứ ba của Việt Nam và là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam, với thương mại song phương đạt gần 50 tỉ USD vào năm 2022. Nhật cũng là nhà tài trợ hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) lớn nhất cho Việt Nam.

Theo The Japan Times,người Việt Nam là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật, với 520.000 người. Việt Nam cũng đóng vai trò quan trọng trong chương trình thực tập sinh kỹ thuật của Nhật. Tính đến cuối năm 2022, có khoảng 325.000 thực tập sinh kỹ thuật nước ngoài tại Nhật, trong đó hơn một nửa là người Việt Nam.

Đánh giá Việt Nam là quốc gia có tình hình an ninh ổn định, là trung tâm sản xuất của khu vực và là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á, tờ báo cho rằng việc nâng cấp quan hệ không chỉ có lợi cho quan hệ song phương, mà còn góp phần vào an ninh, ổn định trong khu vực.

Trong khi đó, tờ The Japan News nhận định việc nâng cấp mối quan hệ giúp nâng cao tiến bộ trong quá trình hợp tác và làm sâu sắc thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Các cơ quan báo chí khác của Nhật như đài NHK, hãng tin Kyodo News, tờ Nikkei Asia, tờ The Mainichi, tờ The Asahi Shimbun cũng đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và việc nâng cấp quan hệ Việt Nam – Nhật.

KHOA ĐIỀM

Nguồn PLO: https://plo.vn/truyen-thong-nhat-dua-tin-dam-net-ve-viec-viet-nam-va-nhat-nang-cap-quan-he-post764437.html