Truyền thông pháp luật bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản

Ngày 3-7, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định tổ chức 'Truyền thông bảo vệ chủ quyền biển, đảo, bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản' năm 2020 cho gần 200 cán bộ hội viên phụ nữ tại phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn và thôn Phú Thứ, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ.

Các hội viên được hướng dẫn tận tình và phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật về biển, đảo, bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản. Ảnh: Thanh Bình

Đây là buổi truyền thông nằm trong chương trình phối hợp giữa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Định về "Vận động phụ nữ xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển, đảo. Tại buổi truyền thông, cán bộ hội viên đã được thông tin về pháp luật biển, đảo Việt Nam, Công ước quốc tế về luật biển 1982, chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với ngư dân; tuyên truyền vận động bà con không xâm phạm chủ quyền nước ngoài khi hành nghề đánh bắt thủy, hải sản trên biển; những quy định chống khai thác, đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định của Ủy ban Châu Âu (EC); những ảnh hưởng của thẻ vàng đối với ngành khai thác thủy sản Việt Nam; tình hình, nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Bên cạnh đó, các hội viên cũng đã được tuyên truyền một số quy định về rác thải nhựa và giải pháp chống ô nhiễm rác thải nhựa, chung tay bảo vệ môi trường biển; chống bạo lực gia đình, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở khu dân cư.

Thanh Bình

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/truyen-thong-phap-luat-bao-ve-moi-truong-va-nguon-loi-thuy-san-post430482.html