Truyền thông Philippines nêu tên các cầu thủ Việt Nam nguy hiểm nhất

Tờ Rappler của Philippines đã chỉ ra những cầu thủ nguy hiểm nhất của đội tuyển Việt Nam gồm Quang Hải, Anh Đức , Văn Quyết, Trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh, Phan Văn Đức.

Quang Hải (số 19) và các cầu thủ Việt Nam trong trận thắng Campuchia 3-0. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Quang Hải (số 19) và các cầu thủ Việt Nam trong trận thắng Campuchia 3-0. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Với tư cách nhì bảng B, đội tuyển Philippines sẽ đối đầu Việt Nam (nhất bảng A) ở bán kết AFF Suzuki Cup 2018.

Tờ Rappler của Philippines mới đây đã chỉ ra những cầu thủ nguy hiểm nhất của đội bóng từ "Đất nước hình chữ S," đồng thời cảnh báo rằng trận đấu với Việt Nam sẽ là nhiệm vụ đầy khó khăn với các học trò của huấn luyện viên Sven Goran Eriksson.

Tờ báo nhận xét: “Đầu năm nay, Việt Nam đã lọt vào trận Chung kết U23 châu Á và họ chỉ để thua U23 Uzbekistan trong thời gian đá hiệp phụ. Nguyễn Quang Hải đứng thứ hai trong danh sách Vua phá lưới với năm bàn thắng ở giải đấu đó. Tiền vệ này cũng đã ghi được hai bàn thắng ở AFF Cup 2018. Điều đặc biệt là Quang Hải mới 21 tuổi. Đội tuyển Việt Nam cũng có hai cầu thủ kỳ cựu giàu kinh nghiệm là Anh Đức và Văn Quyết, trong đó, Văn Quyết là đội trưởng. Hai trong số ba trung vệ của Việt Nam, Trần Đình Trọng và Đỗ Duy Mạnh, là những thành viên của đội U23 Việt Nam. Cả hai đều mới 21 tuổi. Một cầu thủ đáng chú ý khác của Việt Nam là Phan Văn Đức, người cũng đã giành được huy chương bạc ở giải U23 châu Á 2018."

"Có thể nói, đội hình Việt Nam được xây dựng dựa trên bộ khung là những cầu thủ trẻ tuổi cùng với một số cầu thủ giàu kinh nghiệm. Họ đã có được thành công ở cấp độ châu Á. Mặc dù Lê Công Vinh không còn thi đấu nữa nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn còn những cầu thủ chất lượng và họ đang đi đúng hướng,” tờ báo cho biết.

Dự đoán về trận bán kết, tờ Rappler cho rằng: “Đội tuyển Việt Nam thường đá với sơ đồ 3-5-2. Với số đông tiền vệ ở giữa sân, Việt Nam có thể gây khó khăn cho Philippines trong việc kiểm soát bóng. Những hậu vệ cánh của Việt Nam như Trọng Hoàng và Hồng Duy có thể sẽ khiến những cầu thủ đá cánh của Philippines phải làm việc vất vả."

Tờ báo này cũng cho rằng Philippines có hy vọng giành chiến thắng ở sân Mỹ Đình khi nhắc lại quá khứ rằng "Philippines từng giành chiến thắng ấn tượng ở Mỹ Đình vào năm 2010. Bốn năm sau đó, đội tuyển Malaysia do Dollah Salleh dẫn dắt đã thắng 4-2 ở Mỹ Đình trong trận lượt về, sau khi họ để thua 1-2 ở lượt đi, qua đó loại Việt Nam khỏi AFF Cup. Hai năm sau, cổ động viên Việt Nam còn phải nhận nỗi đau lớn hơn khi Indonesia hòa 2-2 ở Mỹ Đình. Họ đã vượt qua Việt Nam để giành vé vào chung kết với tổng tỷ số là 4-2. Đó là trận đấu bất ngờ khi mà thủ môn Việt Nam bị đuổi khỏi sân và một trung vệ phải đóng vai thủ môn bất đắc dĩ trong phần còn lại của trận đấu, trong khi Indonesia chơi phòng ngự."

Theo báo Rappler, "những cầu thủ trẻ tuổi và giàu tốc độ của Việt Nam sẽ là bài kiểm tra khó khăn cho hàng hậu vệ có độ tuổi trung bình lên tới 32 của Philippines. Thật may mắn khi mà Philippines sẽ đá trận lượt đi trên sân nhà Panaad vào hôm Chủ Nhật tới”./.

Sơn Tùng-Thanh Phương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/truyen-thong-philippines-neu-ten-cac-cau-thu-viet-nam-nguy-hiem-nhat/537298.vnp