Truyền thông phòng tránh giảm nhẹ thiên tai đến người dân vùng hạ du sông Vu Gia

Từ ngày 10 đến 13-7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) H.Đại Lộc (Quảng Nam) phối hợp với các nhà máy thủy điện trên sông Vu Gia tổ chức đợt truyền thông rộng rãi phòng tránh giảm nhẹ thiên tai năm 2018 cho gần 1.000 người gồm Tổ trưởng Tổ Đại đoàn kết của 260 thôn thuộc 18 xã, thị trấn và lãnh đạo các địa phương trên địa bàn H.Đại Lộc. Ông Lê Văn Lãm, phụ trách Phòng truyền thông Cty CP Thủy điện A Vương cho biết 'Năm nay, chủ đầu tư các nhà máy thủy điện trên sông Vu Gia gồm: A Vương, Đắk Mi 4, Sông Côn, Sông Bung 4, Sông Bung 4A, Sông Bung 5, Sông Bung 6 cùng phối hợp tổ chức 8 hội nghị truyền thông theo cụm xã. Đây là dịp tốt nhất để cung cấp thông tin cho lãnh đạo chính quyền các cấp và nhân dân vùng hạ du sông Vu Gia về sự biến đổi khí hậu theo chiều hướng ngày càng khắc nghiệt và khó lường. Từ đó, giúp người dân có biện pháp chủ động ứng phó với thiên tai, bão lũ'.

Tặng áo phao cho các xã tại buổi truyền thông.

Có mặt tại các điểm truyền thông tại xã Đại Quang, Đại Nghĩa, thị trấn Ái Nghĩa, xã Đại Hiệp, chúng tôi ghi nhận công việc chuẩn bị khá công phu và có sức thuyết phục cao. Với những tiểu phẩm tuyên truyền miệng liên quan đến công tác phòng chống thiên tai, khuyến cáo trong phòng tránh thiên tai bão lũ; chiếu phim tài liệu tổng hợp tình hình bão lũ năm 2017 và dự báo năm 2018 đã thu hút những người dự khán. Ông Phan Bá Ngọc, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Đức Hòa, xã Đại Nghĩa cho biết "Đã bắt đầu vào mùa mưa lũ, việc tổ chức truyền thông lần này, theo tôi là phù hợp và kịp thời. Bởi theo dự báo, năm 2018, tình hình thiên tai diễn biến khó lường và rất khắc nghiệt do biến đổi khí hậu, lũ sẽ về nhanh hơn. Do đó, chúng tôi mong muốn các nhà máy thủy điện trên sông Vu Gia có phương án vận hành hồ chứa an toàn, đồng thời phải thông tin nhanh, chính xác để người dân kịp thời nắm bắt việc xả lũ về hạ du khi có bão lũ xảy ra". Chia sẻ điều này, ông Trần Ngọc Tươi, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Phiếm Ái 1, xã Đại Nghĩa; ông Trần Sáu, Tổ trưởng Tổ Đại đoàn kết số 4, thôn Song Bình, xã Đại Quang; ông Huỳnh Đức Thành, Tổ trưởng Tổ Đại đoàn kết số 2, thôn Phú Trung, xã Đại Hiệp đều cho biết, ý thức bảo vệ chính mình trong thiên tai bão lũ là rất cần thiết để chủ động phòng tránh. Qua đợt truyền thông này, nhận thức của mỗi người đều được nâng lên và hiểu rõ hơn những việc cần phải làm trước lũ, trong lũ và sau lũ. "Tuy nhiên, tôi đề nghị, các nhà máy thủy điện cần phải rút kinh nghiệm việc điều tiết xả lũ của năm 2017; đồng thời trang bị thêm áo phao, loa phóng thanh, cung cấp thêm pin dự trữ cho các Tổ Đại đoàn kết ở các thôn để sử dụng vào việc thông báo kịp thời cho người dân khi có thông tin về xả lũ từ các nhà máy thủy điện", ông Võ Văn Thu, Trưởng thôn Nghĩa Tây, xã Đại Nghĩa đề nghị.

Khi được hỏi về chiến dịch truyền thông lần này, đại diện các nhà máy thủy điện trên sông Vu Gia cho rằng đây là công việc được tiến hành hàng năm nhằm nâng cao nhận thức của người dân trước diễn biến khó lường của thời tiết, đồng thời giúp mọi người chủ động ứng phó một cách hiệu quả, giảm thiểu rủi ro khi có tình huống xấu xảy ra.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_192329_truyen-thong-phong-tranh-giam-nhe-thien-tai-den-nguoi-dan-vung-ha-du-song-vu-gia.aspx