Truyền thông quốc tế ca ngợi quyết tâm vượt qua đại dịch của ASEAN tại thượng đỉnh cấp cao trực tuyến đầu tiên

Sáng ngày 26/6, Hội nghị Cấp cao ASEAN 2020 chính thức khai mạc tại trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội.

Là hội nghị cấp cao thường niên đầu tiên được tổ chức trực tuyến trong suốt lịch sử 53 năm của ASEAN, thượng đỉnh ASEAN 2020 đã nhận được nhiều sự chú ý của truyền thông quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc Hội nghị - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc Hội nghị - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Với tiêu đề "Thủ tướng Việt Nam đưa ra những cảnh báo về một cuộc khủng hoảng kinh tế tại Hội nghị cấp cao ASEAN", tờ Straitstimes nhận định, Chủ tịch đương nhiệm của ASEAN mong muốn thông qua hội nghị thượng đỉnh để thúc đẩy các cuộc đàm phán thương mại, hướng tới thành công kí kết Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện (RCEP) trong năm nay. Tuy nhiên, Straitstimes chỉ ra, "vấn đề trọng tâm lúc này của ASEAN là chi phí tổn thất do đại dịch Covid-19 gây ra, làm tổn hại đến các nước phụ thuộc vào du lịch cũng như xuất khẩu". Tờ báo Singapore cũng nhấn mạnh đến việc Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt quan tâm đến hậu quả nghiêm trọng của đại dịch đối với sự phát triển kinh tế giữa các thành viên ASEAN.

Đưa tin về hội nghị, hãng tin AP đánh giá "quỹ khẩn cấp phòng chống COVID-19 và những căng thẳng trên biển" chính là những điểm nhấn trong năm nay. "Một dự án nhận được ưu tiên cao là thành lập quỹ đối phó COVID-19 của ASEAN nhằm giúp các nước thành viên mua vật tư y tế và đồ bảo hộ y tế", AP viết. Hãng tin cũng dẫn lời một nhà ngoại giao cấp cao Đông Nam Á cho hay, Thái Lan đã cam kết đóng góp 100.000 USD và các đối tác của ASEAN bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc dự kiến cũng sẽ công bố khoản đóng góp sau khi các điều khoản của Quỹ được hoàn thành.

Vai trò Chủ tịch ASEAN của Việt Nam nhận được sự đánh giá cao từ các nước thành viên và đối tác của ASEAN (ảnh: Ảnh: VGP/Quang Hiếu)

Tương tự, tờ Jakarta Post của Indonesia cũng khẳng định tầm quan trọng của một ASEAN đoàn kết bằng một bài viết có tiêu đề: "Cần đoàn kết hơn nữa để ứng phó với đại dịch Covid-19: Hội nghị cấp cao ASEAN chính thức khai mạc". Tờ báo dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Cộng đồng ASEAN đã kịp thời hành động, chủ động thích ứng, gắn kết các quốc gia. Hệ thống ứng phó y tế khẩn cấp của ASEAN và hợp tác với các đối tác đã được kích hoạt ngay từ những ngày đầu có dịch. Các nước ASEAN đã tích cực chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, phối hợp trong kiểm soát ngăn ngừa dịch bệnh. Toàn thể ASEAN với cam kết chính trị ở mức cao nhất, cách tiếp cận đồng bộ, tổng thể ở các quốc gia và khu vực đã thể hiện bản lĩnh vững vàng của một khối ASEAN đoàn kết và gắn bó, đầy tình tương thân, tương ái."

Trong khi đó, tờ Bangkok Post đăng tải, tại hội nghị trực tuyến năm nay, các nhà lãnh đạo ASEAN cam kết tìm kiếm "những cách toàn diện nhằm giảm thiểu tác động từ đại dịch COVID-19, đồng thời đưa nền kinh tế Đông Nam Á hồi phục". Theo tờ báo Thái Lan, chia sẻ với các phóng viên từ Jakarta, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi khẳng định quyết tâm của các nước ASEAN thiết lập một khu vực "có khả năng đối phó với những thách thức toàn cầu" và "giảm bớt ảnh hưởng của COVID-19 bằng các kế hoạch hồi phục toàn diện".

Tại phiên họp toàn thể, các nước thành viên ASEAN và khách mời đánh giá cao vai trò Chủ tịch của Việt Nam với những kết quả đáng khích lệ trong cuộc chiến chống Covid-19. Với các sáng kiến như thành lập Quỹ ASEAN ứng phó với Covid-19, lập kho y tế dự phòng hay xây dựng Kế hoạch phục hồi toàn diện sau dịch bệnh, ASEAN đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về một tổ chức khu vực gắn kết, chủ động và đóng vai trò hạt nhân trong các tiến trình khu vực.

Minh Đức, Nam Trần

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/truyen-thong-quoc-te-ca-ngoi-quyet-tam-vuot-qua-dai-dich-cua-asean-tai-thuong-dinh-cap-cao-truc-tuyen-dau-tien-20200626221610573.htm