Truyền thông quốc tế ca ngợi sự nghiệp của 'Vua bóng đá' Pelé

Nhật báo O Globo của Brazil đã đăng ấn bản đặc biệt nêu bật sự nghiệp của Pelé với tiêu đề 'Pelé Eterno', trong khi các ấn phẩm trên khắp thế giới ngày 30/12 đã đưa đậm nét những lời tri ân đến 'Vua bóng đá' - người vừa qua đời sau một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Huyền thoại bóng đá Pele vẫy tay chào khán giả trước giờ khai cuộc trận chung kết bóng đá nam U-17 giải Subroto Cup tại sân vận động Ambedkar ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 16/10/2015. (Ảnh: Reuters)

Huyền thoại bóng đá Pele vẫy tay chào khán giả trước giờ khai cuộc trận chung kết bóng đá nam U-17 giải Subroto Cup tại sân vận động Ambedkar ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 16/10/2015. (Ảnh: Reuters)

Vươn lên từ nghèo khó để trở thành một trong những vận động viên thể thao vĩ đại nhất trong lịch sử hiện đại, Pelé đã qua đời hôm thứ năm ở tuổi 82, khiến người hâm mộ bóng đá ở quốc gia Nam Mỹ và toàn thế giới tiếc thương trước sự ra đi của cầu thủ duy nhất cho đến hiện tại từng giành được 3 chức vô địch World Cup.

Tờ Guardian của Anh đã đăng tải hình ảnh Pelé vui mừng trên vai các đồng đội và người hâm mộ sau chiến thắng của Brazil tại World Cup 1970 ở Mexico, trong đó phóng viên Richard Williams mô tả ông là "siêu sao bóng đá toàn cầu đầu tiên".

"Hơn thế nữa, cùng với Muhammad Ali và Bob Marley, ông ấy đã có tên trong 1 nhóm các vận động viên và nghệ sĩ da màu nổi tiếng, những người đã vượt ra khỏi lĩnh vực chuyên môn của họ và đạt được danh tiếng toàn cầu trong thế kỷ 20, với địa vị chỉ kém một chút so Martin Luther King và Nelson Mandela", Williams viết.

Tổng thống Nelson Mandela và huyền thoại bóng đá người Brazil Pelé trong cuộc gặp gỡ tại Pretoria, Nam Phi, ngày 24/3/1995. (Ảnh: Reuters)

Trên tờ Daily Mail, cây bút Jeff Powell đã viết: "Pelé là 1 viên ngọc quý - được mài sắc, lấp lánh và hoàn mỹ".

Nhật báo thể thao L'Equipe của Pháp đã đổi màu phần tiêu đề thành sắc xanh lá cây và vàng đặc trưng của tuyển Brazil, với hình ảnh Pelé trẻ tuổi trên trang bìa, đi kèm là dòng chữ "Pele - một vị vua".

Trong khi đó, phóng viên Alfred Draxler viết trên tờ Bild của Đức rằng, Pelé xuất sắc hơn cả Lionel Messi, Diego Maradona và Cristiano Ronaldo cộng lại.

Tại quê hương của Maradona và Messi, tờ Clarin của Argentina đăng tải bài viết về Pelé, trong đó nhấn mạnh, "ông ấy đã rời sân cỏ nhưng không bao giờ ra khỏi ký ức của người hâm mộ, người đã có vị thế mà ông xứng đáng có được. Vĩnh biệt Pele. Ông đã khiến tất cả chúng tôi hạnh phúc, kể cả đối thủ của ông".

Trên trang nhất, tờ El Pais của Tây Ban Nha viết: "Vĩnh biệt Pelé, Vua bóng đá", kèm theo bức ảnh ông ăn mừng chức vô địch World Cup 1970.

Tại Mỹ, nơi Pelé từng thi đấu cho đội bóng New York Cosmos, tờ New York Times chạy dòng tít: "Pele, một cái tên đã trở thành bảo chứng cho sự hoàn hảo".

Trên tờ Times of India, phóng viên Gautam Bhattacharyya đã viết về 1 trận đấu giao hữu mà Pelé đã tham gia chơi bóng ở Kolkata năm 1977, rằng "thành phố có lẽ đã phải lòng Brazil vì họ đã nhìn thấy sự kỳ diệu từ đôi chân Pele".

TRUNG HƯNG Theo Reuters

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/truyen-thong-quoc-te-ca-ngoi-su-nghiep-cua-vua-bong-da-pele-post732682.html