Truyền thông quốc tế đang đưa tin về Việt Nam như thế nào?

Trong cuộc họp công tác chuẩn bị tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tầm vóc và ý nghĩa lớn lao của việc Việt Nam trở thành nước chủ nhà cho cuộc gặp gỡ lịch sử và đặc biệt nhấn mạnh cơ hội để quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Theo đó, bên cạnh công tác đảm bảo tuyệt đối về an ninh, chu đáo về hậu cần, đảm bảo mọi điều kiện kỹ thuật tốt nhất cho cuộc gặp thượng đỉnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt ra yêu cầu cao về công tác quảng bá hình ảnh quốc gia, hình ảnh thủ đô Hà Nội, nét đẹp văn hóa, con người và du lịch Việt Nam nhân lúc cả thế giới đang hướng sự chú ý vào diễn biến và kết quả cuộc gặp thượng đỉnh cũng như quan tâm đến thành phố chủ nhà Hà Nội - Việt Nam.

Bên cạnh những tiêu đề tin tức có tên “Hà Nội – Việt Nam” dày đặc trên tất cả các trang tin tức quốc tế phủ sóng toàn cầu về cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử này, thì hình ảnh và thông tin du lịch Hà Nội, Việt Nam cũng hiện diện tăng cường không kém.

Hình ảnh Hà Nội - Việt Nam trên trang tin chính, trang chính trị, du lịch của CNN, bên trong có bài phỏng vấn độc quyền Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của CNN. (Hình ảnh do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cung cấp)

Hình ảnh Hà Nội - Việt Nam trên trang tin chính, trang chính trị, du lịch của CNN, bên trong có bài phỏng vấn độc quyền Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của CNN. (Hình ảnh do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cung cấp)

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng UNBD TP Hà Nội đã tăng cường quảng bá quốc tế trong dịp này gồm chương trình quảng bá trên kênh truyền hình CNN với hàng trăm triệu lượt xem; banner và video trên trang tin chủ, trang chính trị, du lịch của CNN do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện ước lượng hàng triệu lượt người nhấn xem chỉ trong 4 ngày diễn ra sự kiện tại Hà Nội.

P.V

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/truyen-thong-quoc-te-dang-dua-tin-ve-viet-nam-nhu-the-nao-87874.html