Truyền thông quốc tế đánh giá cao Việt Nam và EU ký EVFTA và EVIPA

Truyền thông quốc tế đã đưa nhiều thông tin liên quan việc Chính phủ Việt Nam và Liên hiệp châu Âu (EU) ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), đồng thời đánh giá cao những thời cơ và lợi ích mà hai bên có thể đạt được thông qua các hiệp định này.

Hình ảnh Reuters ghi nhận tại lễ ký EVFTA và EVIPA Việt Nam - EU diễn ra tại Hà Nội, ngày 30-6. (Nguồn: Reuters)

Hình ảnh Reuters ghi nhận tại lễ ký EVFTA và EVIPA Việt Nam - EU diễn ra tại Hà Nội, ngày 30-6. (Nguồn: Reuters)

Sau khi Việt Nam và EU ký EVFTA và EVIPA, ngay trong ngày 30-6, hãng tin Reuters của Anh đăng bài báo có tiêu đề “Việt Nam, EU ký thỏa thuận thương mại tự do mang tính bước ngoặt”. Theo Reuters, đây là thỏa thuận đầu tiên EU ký với một quốc gia đang phát triển tại châu Á, mở đường cho việc giảm tới 99% hàng rào thuế quan hàng hóa giữa khối này và Việt Nam.

Reuters nhận định, sở hữu một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực Đông - Nam Á, được hỗ trợ bởi xuất khẩu mạnh mẽ và đầu tư nước ngoài, Việt Nam đã ký khoảng 12 thỏa thuận thương mại tự do, trong đó có Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Sau Mỹ, EU là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam, với mặt hàng xuất khẩu chính gồm các sản phẩm may mặc và giày dép.

Nhiều kênh truyền thông khác như đài truyền hình Deutsche Welle (DW) của Đức, kênh truyền hình Euronews có trụ sở tại Pháp; báo New York Times của Mỹ và Financial Post của Canada; và kênh truyền hình Channel NewsAsia có trụ sở tại Singapore đồng loạt dẫn lại bài báo của Reuters, trong đó nhấn mạnh EU đánh giá EVFTA vừa ký với Việt Nam là “thỏa thuận thương mại tự do tham vọng nhất từng được ký kết với một quốc gia đang phát triển".

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, Tân Hoa xã cũng đưa tin đậm nét về sự kiện Việt Nam và EU ký hai hiệp định quan trọng về thương mại và đầu tư, cho biết hai bên sẽ từng bước cắt giảm tới 99% thuế quan thương mại song phương trong vòng 10 năm; nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia Đông - Nam Á thứ hai đạt được thỏa thuận về thương mại tự do với EU, chỉ sau Singapore.

Nhấn mạnh nhiều lợi ích mà các doanh nghiệp Việt Nam có thể đạt được sau ký kết các hiệp định này, Tân Hoa xã cho biết, EU là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam, các mặt hàng xuất khẩu chính như gạo, thủy sản, hàng may mặc, giày dép sẽ được ưu đãi lớn về thuế quan; thông qua EVFTA và EVIPA, Việt Nam sẽ có thể đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu và sản phẩm xuất khẩu của mình, đầu tư của các doanh nghiệp EU vào Việt Nam cũng sẽ tăng mạnh.

* Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời Cao ủy Thương mại EU Cecilia Malmstrom cho rằng, các hiệp định ký kết lần này có ý nghĩa “cột mốc”, thúc đẩy hợp tác giữa EU và các nền kinh tế Đông-Nam Á đạt thêm bước tiến quan trọng; EVFTA là thỏa thuận thương mại tham vọng nhất mà EU ký với một nền kinh tế đang phát triển.

Tờ báo phân tích, Việt Nam là nền kinh tế mở, chủ yếu dựa vào xuất khẩu, do vậy sẽ có lợi ích rất lớn từ các hiệp định ký kết lần này với EU, nhất là các mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh, như: hàng may mặc, giày dép, điện thoại thông minh, linh kiện máy tính…

* Nhật báo Kinh tế (Trung Quốc) đăng bài phân tích với tựa đề “Việt Nam thúc đẩy đa dạng hóa hợp tác kinh tế - thương mại”, khẳng định EVFTA sẽ đem đến những cơ hội thương mại to lớn, giúp Việt Nam đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu của mình.

Tờ báo phân tích, Việt Nam đã ký 12 hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương với các quốc gia và vùng lãnh thổ, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu sẽ góp phần duy trì sự ổn định và phát triển của nền kinh tế mở và có quy mô kim ngạch thương mại gấp hai lần GDP như Việt Nam.

Nhận định EVFTA và EVIPA là những hiệp định toàn diện, chất lượng cao, cân bằng lợi ích, phù hợp các quy định của WTO, xem xét đầy đủ khoảng cách phát triển của hai bên; bài viết cũng khẳng định, thông qua các thỏa thuận này, đầu tư của EU sang Việt Nam sẽ tăng mạnh, giúp Việt Nam trở thành một trung tâm thương mại và đầu tư của EU tại khu vực Đông-Nam Á, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng sạch, tự động hóa, tài chính - ngân hàng, logistics, vận tải; góp phần thúc đẩy quá trình điều chỉnh cơ cấu kinh tế và mô hình tăng trưởng ở Việt Nam.

* Ngoài ra, nhiều tờ báo chuyên ngành về các lĩnh vực kinh tế, như: thủy hải sản, đồ gỗ, thời trang… của Trung Quốc cũng đưa tin đậm nét về hai hiệp định về thương mại và đầu tư mà Việt Nam đạt được với EU, phân tích nhiều lợi ích và cơ hội hợp tác mà các ngành nghề và doanh nghiệp có thể hướng tới trong khuôn khổ các hiệp định này.

TÔ MINH - HỮU HƯNG - HOÀNG HÀ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/40716202-truyen-thong-quoc-te-danh-gia-cao-viet-nam-va-eu-ky-evfta-va-evipa.html