Truyền thông Tây Ban Nha: Tình báo Mỹ có thể đứng sau vụ tấn công Đại sứ quán Triều Tiên tại Madrid

Truyền thông Tây Ban Nha ngày 10/3 đưa tin, các cơ quan tình báo Mỹ có thể đứng sau vụ tấn công vào Đại sứ quán Triều Tiên tại Madrid hồi tháng 2, trong đó một nhóm người không xác định đã đột nhập vào phái bộ, vô hiệu hóa các nhà ngoại giao và tịch thu máy tính.

Hồi tháng 2, truyền thông Tây Ban Nha đưa tin, một nhóm đối tượng đã đột nhập vào Đại sứ quán Triều Tiên tại Madrid, bắt các nhân viên ngoại giao làm con tin trong nhiều giờ và tịch thu máy tính của những người này.

Vụ việc được cho là xảy ra vào ngày 22/2. Một trong những nhân viên ngoại giao đã chạy thoát và liên lạc với cảnh sát.

Theo tờ El Confidencial, Cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha và đơn vị tình báo nước ngoài thuộc Trung tâm Tình báo Quốc gia (CNI) đang xem xét mọi khả năng liên quan tới vụ việc.

Đại sứ quán Triều Tiên tại Madrid, Tây Ban Nha. (Nguồn: Theolivepress)

Tuy nhiên, các nguồn tin nói với tờ El Confidencial rằng, giả thuyết các cơ quan tình báo Mỹ, có thể cùng với những người đồng cấp nước ngoài, có liên quan tới vụ tấn công trên, đang ngày càng có sức thuyết phục.

CNI nghi ngờ cách thức đại sứ quán bị tấn công giống với "phương thức hoạt động" của các cơ quan tình báo Bắc Mỹ trong các chiến dịch bí mật.

Tờ báo trên cũng cho hay, các nhân viên đại sự quán, những người ở trong tòa nhà khi xảy ra vụ tấn công, nói với các điều tra viên rằng một số kẻ tấn công đã nói tiếng Hàn và có thể là công dân Hàn Quốc, một "đồng minh chiến lược của Mỹ".

Có một chiều hướng khác của vụ việc là chính các cơ quan tình báo của Triều Tiên đứng sau mọi chuyện. Theo đó, vụ tấn công có thể liên quan phần nào tới cựu Đại sứ Triều Tiên tại Madrid, một nhân vật không được chào đón và đã bị trục xuất khỏi Tây Ban Nha vào năm 2017. Các nhà điều tra nghĩ rằng những kẻ tấn công đang tìm kiếm thông tin về nhà ngoại giao này.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/truyen-thong-tay-ban-nha-tinh-bao-my-co-the-dung-sau-vu-tan-cong-dai-su-quan-trieu-tien-tai-madrid-89257.html