Truyền thông Thái Lan: Đảng Phue Thai không hợp tác với phe quân sự

Một lãnh đạo hàng đầu của đảng Pheu Thai khẳng định sẽ không hợp tác với Tướng Prayut Chan-o-cha, nếu vị đương kim thủ tướng này tiếp tục nắm quyền sau cuộc bầu cử dự kiến vào tháng 2/2019.

Bà Khunying Sudarat Keyuraphan. (Nguồn: nationmultimedia.com)

Bà Khunying Sudarat Keyuraphan. (Nguồn: nationmultimedia.com)

Truyền thông Thái Lan ngày 15/10 dẫn lời Khunying Sudarat Keyuraphan, một lãnh đạo hàng đầu của đảng Pheu Thai khẳng định rằng chính đảng ủng hộ gia tộc Thaksin này sẽ không hợp tác với Tướng Prayut Chan-o-cha, nếu vị đương kim thủ tướng này tiếp tục nắm quyền sau cuộc bầu cử dự kiến vào tháng 2/2019.

Trả lời câu hỏi liệu Pheu Thai có khả năng hợp tác với một chính phủ liên minh do Tướng Prayut Chan-ocha lãnh đạo hay không, bà Sudarat nói: “Không, chúng tôi sẽ không sẵn sàng làm việc đó, vì chúng ta là một đất nước dân chủ nên chúng ta phải duy trì nền dân chủ bất chấp mọi khó khăn trở ngại."

Bà Khunying Sudarat được cho là sẽ trở thành lãnh đạo mới của Phue Thai sau đại hội dự kiến vào ngày 28/10 của đảng này, và sẽ dẫn dắt chính đảng được ủng hộ lớn này bước vào cuộc tổng tuyển cử tới.

Khi được hỏi liệu bà có quan ngại nếu Pheu Thai bị xem là thuộc ảnh hưởng của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra bởi tất cả ba người con của ông này đã công khai tuyên bố ủng hộ Phue Thai và là thành viên của đảng cũng như việc các lãnh đạo của đảng này thường xuyên ra nước ngoài gặp gỡ ông Thaksin để tham vấn, bà Sudarat nói rằng đó không phải là vấn đề quan trọng và ai cũng có quyền tuyên bố quan điểm chính trị của mình.

Theo luật về đảng chính trị của Thái Lan, việc một đảng chính trị bị xem là chịu ảnh hưởng của người ngoài đảng sẽ dẫn đến việc đảng đó có thể bị giải tán./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/truyen-thong-thai-lan-dang-phue-thai-khong-hop-tac-voi-phe-quan-su/529920.vnp