Truyền thông Thái Lan gọi chủ tịch Leicester là người truyền cảm hứng

Truyền thông Thái Lan bày tỏ sự thương tiếc đến với ông Vichai Srivaddhanaprabha, người qua đời vì thảm kịch rơi máy bay gần sân King Power hôm 27/10.

Tờ Siam Sports gọi tỷ phú Vichai là người mang đến hy vọng cho các CLB trên thế giới khi chứng minh không gì là bất khả thi. Cách nói này để chỉ câu chuyện thần kỳ vô địch Premier League mà Leicester City tạo ra ở mùa giải 2015/16. Chiến tích đó sẽ không bao giờ bị quên lãng trong lịch sử "Bầy cáo".

Dưới thời Chủ tịch Vichai, Leicester trở thành nguồn cảm hứng và có sức lan tỏa rất lớn đến những CLB khác. Sau khi tiếp quản đội bóng vào năm 2010, doanh nhân Thái Lan có chính sách đầu tư khôn ngoan vào đội bóng, biến họ thành nhà vô địch Premier League trước sự ngỡ ngàng của nhiều tên tuổi.

CĐV Leicester bày tỏ sự thương tiếc đến vị chủ tịch đội bóng.

Ông Vichai theo truyền thông Thái Lan đã truyền cảm hứng đến những cầu thủ bình thường như Vardy, Kasper Schmeichel, Wes Morgan, Maguire, thúc đẩy họ tạo ra điều phi thường. Mặc kệ khái niệm tính logic, Leicester City đã cưỡi trên những phép màu hoang đường nhất cách đây 2 năm.

Bây giờ, khi nhắc đến "Bầy cáo", đó như hình ảnh đại diện cho sự thúc đẩy bản thân chinh phục những nhiệm vụ bất khả thi.

Còn báo Nationmultimedia so sánh ông Vichai với hình ảnh "bậc thầy của những hợp đồng lớn". Năm 1989, doanh nhân Thái Lan khởi nghiệp với một cửa hàng nhỏ ở thủ đô Bangkok (Thái Lan).

Đến nay, dưới sự điều hành của mình, cửa hàng bán lẻ ngày nào trở thành chuỗi cửa hàng miễn thuế hàng đầu tại xứ chùa vàng, mang tên King Power.

Chủ tịch Leicester Vichai rất được lòng người hâm mộ đội bóng.

Trang Forbes ước tính thương hiệu King Power có giá trị khoảng 3,3 tỉ USD. Chuỗi cửa hàng miễn thuế này có mặt ở nhiều sân bay tại Thái Lan, trong đó có sân bay Suvarnabhumi, Phuket, Chiang Mai. Chưa kể ông Vichai còn sở hữu một số trung tâm thương mại khác ở quốc gia thuộc Đông Nam Á.

Báo Komchadluek ca ngợi Chủ tịch Vichai như "người đàn ông quốc dân" trong mắt CĐV Leicester City bởi tính cách phóng khoáng và rất dễ gần.

Còn bản tin trên Bangkok Post dẫn lại những chia sẻ của người hâm mộ Leicester City về vị Chủ tịch Vichai đáng kính. Cổ động viên Cathy Dann, 55 tuổi, cho biết vị tỷ phú người Thái Lan đã đưa "Bầy cáo" lên bản đồ thế giới, tạo ra một chương huy hoàng trong lịch sử đội bóng.

Câu chuyện cổ tích mà ông Vichai tạo nên ở Leicester là nguồn cảm hứng bất tận với người Thái Lan và khắp thế giới. Đồ họa: An Thắng.

Trong khi đó, người đứng đầu Anutin Charnvirakul của Đảng Bhumjai Thai miêu tả ông Vichai như "người anh lớn". "Chúng ta vừa mất đi một người có những đóng góp rất lớn cho xã hội. Tôi tin di sản của ông Vichai sẽ còn mãi", Anutin Charnvirakul nói.

Mới đây, Hiệp hội bóng đá Thái Lan cũng phát đi thông điệp chia buồn và bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc đến gia đình ông Vichai.

Còn Nualphan Lamsam, HLV tuyển bóng đá nữ Thái Lan, đăng tấm ảnh vị tỷ phú chụp cùng đội nhà trên trang cá nhân kèm theo thông điệp cầu nguyện cho gia đình nạn nhân.

Nguyên Trí
Đồ họa: An Thắng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/truyen-thong-thai-lan-goi-chu-tich-leicester-la-nguoi-truyen-cam-hung-post888041.html