Truyền thông Triều Tiên bày tỏ mong muốn hòa bình

Ngày 5/3, trang thông tin tuyên truyền của Triều Tiên Uriminzokkiri kêu gọi gia tăng 'bầu không khí hòa bình' trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời khẳng định cam kết mạnh mẽ nhằm chấm dứt các mối quan hệ quân sự thù địch với Hàn Quốc.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẫy chào người dân Triều Tiên khi trở về thủ đô Bình Nhưỡng, rạng sáng 5/3. (Ảnh: KCNA/Reuters)

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẫy chào người dân Triều Tiên khi trở về thủ đô Bình Nhưỡng, rạng sáng 5/3. (Ảnh: KCNA/Reuters)

Thông điệp trên tờ Uriminzokkiri nêu rõ, các cuộc tập trận quân sự chung với các lực lượng bên ngoài chính là nguyên nhân gốc rễ khiến cho tình hình trên bán đảo Triều Tiên trở nên căng thẳng và chúng không được phép tái diễn. Cùng với đó, việc tiếp tục giới thiệu các thiết bị phục vụ chiến tranh, bao gồm các loại vũ khí chiến lược, cũng cần được hoàn toàn chấm dứt.

Thông điệp trên được Triều Tiên đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc vừa thông báo hủy bỏ hai cuộc tập trận quy mô thường niên “Giải pháp then chốt” (Key Resolve) và “Đại bàng non” (Foal Eagle) nhằm hỗ trợ ngoại giao cho tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Trên trang Twitter, ngày 4/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, quyết định ngừng các cuộc tập trận quy mô lớn với Hàn Quốc đã được đưa ra trước thời điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ – Triều Tiên lần thứ 2 tại thủ đô Hà Nội vì đã tiêu tốn “quá nhiều tiền” của nước Mỹ. Người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh, chủ đề liên quan tới các cuộc tập trận đã không được đề cập tới trong các cuộc đàm phán giữa ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào tuần trước.

Trong khi đó, Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ – Triều Tiên lần thứ 2 tại thủ đô Hà Nội cũng được truyền thông Triều Tiên đánh giá tích cực khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhất trí sẽ tiếp tục theo đuổi các vòng đối thoại mang tính hữu ích.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, đoàn tàu chở nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã trở về thủ đô Bình Nhưỡng vào rạng sáng ngày 5/3 sau khi tham gia Hội nghị thượng đỉnh được đánh giá là “thành công” với Tổng thống Donald Trump tại Hà Nội vào tuần trước.

Phát biểu tại một sự kiện tại Học viện Hải quân Hàn Quốc ở thành phố Jinhae cách thủ đô Seoul khoảng 400 km về phía Đông Nam, ngày 5/3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã một lần nữa đặt kỳ vọng vào những nỗ lực ngoại giao nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên sau Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ – Triều Tiên lần thứ 2. Nhà lãnh đạo này tin tưởng rằng, nếu như các bên kiên định theo đuổi mục tiêu hòa bình, thì mục tiêu phi hạt nhân hóa và thiết lập nền hòa bình trên bán đảo Triều Tiên sẽ thành sự thật.

Cũng trong ngày 5/3, một phái đoàn Hàn Quốc đã lên đường sang Mỹ để thảo luận về cách thức duy trì các nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên sau Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ – Triều Tiên lần thứ 2 tại thủ đô Hà Nội. Hãng thông tấn Yonhap cho biết, nhân sự kiện này, phái viên Hàn Quốc phụ trách các vấn đề an ninh và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên Lee Do-hoon đã lên kế hoạch gặp gỡ với đối tác Mỹ Stephen Biegun và một số quan chức cấp cao khác của nước chủ nhà ở Washington, D.C./.

Thu Lan (Theo NHK, Yonhap)

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/the-gioi/tin-tuc/truye-n-thong-trie-u-tien-bay-to-mong-muon-ho-a-bi-nh-515222.html