Truyền thông Triều Tiên 'phát cuồng' với cuộc gặp Trump - Kim

Khoảnh khắc ba nhà lãnh đạo gặp mặt ở biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc, đặc biệt khi Tổng thống Trump bước sang phía Triều Tiên, được truyền thông Triều Tiên đăng tải dày đặc.

Bức ảnh được chụp ngày 30/6 và được phát hành bởi Cơ quan Thông tấn Trung ương chính thức của Triều Tiên (KCNA) vào ngày 1/7 cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (trái) gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) ở phía nam của Đường phân giới quân sự phân chia Triều Tiên và Hàn Quốc, trong Khu vực An ninh Chung (JSA) của Panmunjom thuộc Khu Phi quân sự (DMZ).

Bức ảnh được chụp ngày 30/6 và được phát hành bởi Cơ quan Thông tấn Trung ương chính thức của Triều Tiên (KCNA) vào ngày 1/7 cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (trái) gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) ở phía nam của Đường phân giới quân sự phân chia Triều Tiên và Hàn Quốc, trong Khu vực An ninh Chung (JSA) của Panmunjom thuộc Khu Phi quân sự (DMZ).

Truyền thông nhà nước Triều Tiên thông tin dày đặc về cuộc họp thượng đỉnh ở Khu vực phi quân sự của ông Kim Jong Un với Tổng thống Donald Trump. Trang nhất báo Rodong Sinmun của đảng cầm quyền ở Triều Tiên phủ kín bảy bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ông Trump trở thành tổng thống Mỹ tại nhiệm đầu tiên bước sang phía Triều Tiên, trong khi trong khi hãng thông tấn KCNA của nước này cho biết cuộc gặp đánh dấu "bước ngoặt kịch tính" của các sự kiện.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay nhau trong cuộc họp ở Panmunjom. KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên nói rằng "mối quan hệ cá nhân tốt đẹp" của ông với ông Trump đã khiến cuộc gặp có thể diễn ra ngay cả khi chỉ thông báo trong một ngày.

KCNA cho biết ông Kim và ông Trump đã đồng ý "nối lại và thúc đẩy các cuộc đối thoại hữu ích để tạo ra bước đột phá mới trong phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (thứ hai bên trái), Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho (trái), Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ hai bên phải) và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (phải) trong cuộc họp ở Panmunjom.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (phải) đi về phía nam với Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau khi ông Trump bước một đoạn ngắn về phía bắc của Đường phân giới quân sự phân chia Hàn Quốc và Triều Tiên.

Ông Kim và ông Trump bắt tay nhau trên các tấm bê tông phân chia Triều Tiên và Hàn Quốc. Sau lời mời trên Twitter của tổng thống Mỹ hôm 29/6, hai người đã gặp nhau một ngày sau đó ở dải đất chia cắt bán đảo kể từ khi kết thúc Chiến tranh Triều Tiên, khi hai nước và các đồng minh chiến đấu với nhau trong tình trạng bế tắc.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (trên cùng) đi tới chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đường phân giới quân sự giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

"Bước qua ranh giới đó là một vinh dự lớn. Đó là một ngày tuyệt vời cho thế giới", ông Trump nói trong cuộc họp báo chung với ông Kim.

"Tôi muốn cảm ơn Chủ tịch Kim vì điều khác; khi tôi đưa ra thông báo trên mạng xã hội, nếu ông ấy không xuất hiện thì báo chí sẽ khiến tôi trông rất tệ vì vậy ông đã làm cho cả hai chúng tôi trông thật tuyệt và tôi đánh giá cao nó", ông Trump nói thêm.

Truyền thông Triều Tiên cũng mô tả ông Kim đã gửi "lời chào nồng nhiệt" với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In.

Tuyết Mai
Ảnh: KCNA/AFP

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/truyen-thong-trieu-tien-phat-cuong-voi-cuoc-gap-trump-kim-post962163.html