Truyền thông Triều Tiên xúc tiến du lịch tới cố đô ở biên giới Kaesong

DPRK Today cho biết các chương trình du lịch thăm các địa điểm lịch sử từ Triều đại Goryeo, bao gồm lăng mộ của các hoàng đế và cung điện Manwoldae, cũng như thác nước Pakyon và bảo tàng Koryo.

Quang cảnh tại Manwoldae. (Nguồn: Yonhap)

Quang cảnh tại Manwoldae. (Nguồn: Yonhap)

Theo Yonhap, báo DPRK Today của Triều Tiên ngày 28/3 đã có bài viết nhằm xúc tiến du lịch tới cố đô ở biên giới Kaesong của nước này.

Trong một bài viết, DPRK Today cho biết các chương trình du lịch như thăm các địa điểm lịch sử từ Triều đại Goryeo (918-1392), bao gồm lăng mộ của các hoàng đế và cung điện Manwoldae, cũng như thác nước Pakyon và bảo tàng Koryo.

Tùy vào thời gian sẽ có ba lựa chọn cho cuộc hành trình và những người mong muốn tham gia chuyến du lịch nên liên lạc với Cơ quan Du lịch Bình Nhưỡng trước 10 ngày. Cơ quan này nằm dưới sự quản lý của Cục Du lịch Quốc gia Triều Tiên.

Mặc dù bài viết không nêu cụ thể song dường như đề cập tới các chương trình du lịch cho người nước ngoài được cơ quan này điều hành./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/truyen-thong-trieu-tien-xuc-tien-du-lich-toi-co-do-o-bien-gioi-kaesong/560156.vnp