Truyền thông về trợ giúp pháp lý cho phụ nữ

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Hà Nội phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ huyện Ba Vì, Hà Nội tổ chức hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý và phổ biến pháp luật cho phụ nữ thuộc diện được trợ giúp pháp lý của Hội liên hiệp phụ nữ huyện Ba Vì.

Xã Tiên Phong, huyện Ba Vì, Hà Nội:

Hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý và phổ biến pháp luật cho phụ nữ huyện Ba Vì

Hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý và phổ biến pháp luật cho phụ nữ huyện Ba Vì

Sáng 18/5, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Hà Nội phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ huyện Ba Vì, Hội liên hiệp phụ nữ xã Tiên Phong, Hà Nội tổ chức hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý và phổ biến pháp luật cho phụ nữ thuộc diện được trợ giúp pháp lý tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao trên địa bàn Thành phố.

Chia sẻ tại buổi truyền thông, anh Phan Hoành Sơn, Trưởng chi nhánh số 10, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Hà Nội cho biết, căn cứ Quyết định số 05/QĐ-STP ngày 09/01/2023 của Sở Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác Trợ giúp pháp lý năm 2023 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Hà Nội. Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước TP Hà Nội phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ huyện Ba Vì, Hội liên hiệp phụ nữ xã Tiên Phong, Hà Nội tổ chức hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý và phổ biến pháp luật cho phụ nữ thuộc diện được trợ giúp pháp lý tại các xã Tiên Phong, huyện Ba Vì. Nội dung buổi truyền thông, phổ biến về các quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản pháp luật liên quan đến phụ nữ và pháp luật về đất đai.

Trong đó, giúp phụ nữ thuộc diện được trợ giúp pháp lý hiểu được trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công bằng và bình đẳng trước pháp luật.

Trong các đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí, có người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em,…. Người được trợ giúp pháp lý sẽ được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác. Hình thức trợ giúp pháp lý là tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng,… Người được trợ giúp pháp lý cần có hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý, giấy chứng minh người thuộc diện trợ giúp pháp lý và đến các địa chỉ của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Hà Nội.

Qua buổi truyền thông, anh Sơn mong muốn mọi người hiểu được mình thuộc diện được trợ giúp pháp lý và khi có nhu cầu sẽ đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Hà Nội để yêu cầu cử trợ giúp viên pháp lý tham gia việc hướng dẫn giải đáp, tư vấn pháp luật cũng như tham gia tố tụng để bào chữa hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Chia sẻ tại buổi truyền thông, bà Trần Thị Duyên, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Tiên Phong cho biết, được sự quan tâm của cấp trên, Đảng ủy, UBND xã nên hội viên Hội liên hiệp phụ nữ xã Tiên Phong được đến nghe buổi truyền thông về trợ giúp pháp lý cho chị em phụ nữ. Đặc biệt là chị em phụ nữ trong hộ nghèo, phụ nữ yếu thế, đối tượng khuyết tật, phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ,… trên địa bàn. Hôm nay, xã Tiên phong đến nghe giảng rất đông với 150 hội viên, ngoài hội viên thuộc diện trợ giúp pháp lý, Hội liên hiệp phụ nữ xã Tiên Phong còn mời các bác trưởng thôn, Bí thư chi bộ, trưởng ban ngành đoàn thể đến nghe giảng.

“Sau hội nghị, tôi mong muốn 150 hội viên và các bác trưởng thôn, Bí thư chi bộ, trưởng ban ngành đoàn thể sẽ lan tỏa trong các hội viên của mình về Luật Trợ giúp pháp lý. Những hội nghị như thế này rất tốt với các hội viên nói riêng và người dân nói chung. Rất mong Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Hà Nội có nhiều hội nghị hơn nữa để mọi người nâng cao hiểu biết về Trợ giúp pháp lý và các luật có liên quan”, bà Duyên nhấn mạnh.

Cùng chia sẻ về buổi truyền thông, ông Đỗ Đình Trưởng, Chủ tịch UBND xã Tiên Phong, huyện Ba Vì cho biết, buổi truyền thông là kênh giúp chị em phụ nữ hiểu hơn về Luật Trợ giúp pháp lý và pháp luật về đất đai. Qua hội nghị, chị em phụ nữ hiểu được quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất và từ việc hiểu biết đó sẽ tuyên truyền đến bà con nhân dân sử dụng đúng mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Từ hiểu biết đó, sẽ tránh được việc vi phạm trong quá trình sử dụng đất và phòng ngừa được mâu thuẫn trong vụ việc tranh chấp đất đai, giữ được tình cảm anh em, làng xóm.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/truyen-thong-ve-tro-giup-phap-ly-cho-phu-nu-336536.html