TS Fauci: Những người được tiêm chủng đầy đủ có thể tập hợp riêng lẻ với nguy cơ tối thiểu

Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ nói rằng, hai người đã được tiêm chủng đầy đủ có thể tụ họp riêng lẻ với nhau và rủi ro ở mức tối thiểu.

Trả lời phỏng vấn Truyền hình CNN hôm qua, Tiến sĩ Fauci cho biết: “Đối với hai người đã được tiêm chủng đầy đủ và mong muốn gặp gỡ nhau, nếu đó là các thành viên trong cùng gia đình, hoặc là bạn bè của nhau và biết chắc bạn mình đã tiêm chủng đầy đủ, họ có thể bắt đầu làm như vậy với tư cách cá nhân. Mặc dù rủi ro không phải bằng 0, song rủi ro trở nên cực kỳ thấp khi cả hai bên đã được tiêm phòng đầy đủ”.

Tuy vậy, đến thời điểm này, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) vẫn chưa đưa ra hướng dẫn về việc tụ họp giữa những người đã được tiêm chủng đủ hai liều vaccine ngừa Covid-19 của hãng Pfizer hoặc Moderna.

Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ. (Ảnh: NBC News)

Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ. (Ảnh: NBC News)

Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, tính đến chiều 26/2 (theo giờ địa phương), Mỹ đã sử dụng hơn 70 triệu liều vaccine Covid-19, chiếm 75% tổng số vaccine đã được phân phối.

Trong khi đó, theo dữ liệu của Đại học John Hopkins, Mỹ đã ghi nhận tổng cộng hơn 28 triệu trường hợp nhiễm bệnh và xấp xỉ 509.000 người tử vong vì Covid-19, cao hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới./.

Phạm Huân/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ts-fauci-nhung-nguoi-duoc-tiem-chung-day-du-co-the-tap-hop-rieng-le-voi-nguy-co-toi-thieu-839786.vov