TS Lý Văn Quyền: Vụ nữ giáo viên bị sát hại vì từ hôn, làm sao để hạn chế tối đa trước khi trở thành nạn nhân?

Người bị từ hôn, về mặt tâm lý họ cảm thấy bị xúc phạm, bị tổn thương rất lớn dẫn đến hành động bộc phát, thiếu kiềm chế.

Giết người trong trạng thái thần kinh bị kích động mạnh?

Mới đây, sự việc nữ giáo viên từ hôn bị đồng nghiệp sát hại, thầy giáo ra đầu thú, khiến người trong cuộc và dư luận cảm thấy đau xót và tiếc nuối.

Bởi lẽ, cả nạn nhân và người phạm tội đều là nhà giáo, được đào tạo bài bản về đạo đức, lối sống và sự mô phạm?

Theo đó, ngày 23/4, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đang tạm giữ hình sự nghi can Võ Minh Thắng (27 tuổi, quê Bến Tre) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là cô T. (26 tuổi, cả 2 đều là giáo viên trường THPT Võ Thị Sáu, quận Bình Thạnh, TPHCM).

Để tìm hiểu tâm lý người phạm tội, đặc biệt phạm tội giết người, PV Phapluatplus.vn đã có cuôc trao đổi với TS Lý Văn Quyền, (giảng viên đại học Luật Hà Nội, khoa Tội Phạm Học) về việc, vì sao Võ MInh Thắng là người thày, lại có thể phạm tội giết người, mà người bị giết chính là vợ sắp cưới của mình?

TS Lý Văn Quyền, giảng viên đại hoạc Luật Hà Nội, khoa tội phạm học (Ảnh Lương Liễu).

TS Lý Văn Quyền phân tích: "Giết người nói chung có rất nhiều lý do khác nhau; Ví dụ, giết người do ghen tuông, giết người trong trạng thái thần kinh bị kích động mạnh, giết người nhằm cưỡng đoạt tài sản, giết người vì động cơ đê hèn... hoặc do lỗi từ phía nạn nhân.

Cho dù bất cứ nguyên nhân nào, thì giết người bao giờ cũng đi kèm động cơ và mục đích.

Trong trường hợp giết người cụ thể này, người phạm tội giết người do bị từ hôn, đã và đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về cách ứng xử cũng như kỹ năng xử lý tình huống.

Về mặt tâm lý, trái tim có lý lẽ riêng của nó mà lý trí không thể điều khiển hay giải thích được, vì sao một người có học lại có ứng xử như vậy? Việc một người có học vấn hay không có học.

Chỉ liên quan đến nghề nghiệp và thu nhập, không liên quan tới việc giết người.

Hành vi giết người của Thắng do bị từ hôn là liên quan tới tình cảm, không liên quan tới bằng cấp.

Hành động sau khi sát hại nạn nhân, Thắng tới Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ sự thật, điều đó cho thấy, Thắng có sự hối hận, đau khổ, ăn năn. Do đó, chúng ta phải đi tìm hiểu động cơ vì sao Thắng lại giết người?

Suy rộng ra trong các vụ án giết người nói chung, cần tìm hiểu trong mối quan hệ giữa người phạm tội với nạn nhân. Không bao giờ họ lại giết người vô cớ, giết người phải có lý do.

Rất có thể, do bị từ hôn, nên Thắng cảm thấy bị tổn thương, bị xúc phạm và thiếu sự kiểm soát bản thân dẫn đến hành động bộc phát.

Dù nạn nhân đã mất, nhưng vẫn phải tìm hiểu những uẩn khúc trong mối quan hệ giữa người phạm tội với nạn nhân? Điều này không chỉ có ý nghĩa giải quyết một vụ án đúng đắn mà còn rút ra bài học về cách ứng xử, cũng như kỹ năng sống".

Dư luận đặt câu hỏi, hành vi giết người của Thắng có phải trong trạng thái thần kinh bị kích động mạnh?

Hạn chế tối đa tội phạm xảy ra

Trả lời câu hỏi của PV về việc làm thế nào để hạn chế tội phạm giết người nói chung và trong trường hợp của Võ Minh Thắng nói riêng?

TS Quyền cho biết: Trong từng hoàn cảnh khác nhau, người phạm tội có diễn biết tâm lý khác nhau. Nếu một người có lòng vị tha, bao dung thì việc lớn cho là việc nhỏ, tìm cách giải quyết thấu đáo hơn.

Mặt khác, môi trường hoàn cảnh có tác động rất lớn tới tâm lý người phạm tội; Nếu được ngăn cản kịp thời, được khuyên nhủ, động viên kịp thời người phạm tội sẽ tự ý chủ động dừng lại hành vi giết người.

Làm sao để họ hạn chế tối đa trước khi trở thành nạn nhân? Đó là, khi có mâu thuẫn cần phải biết đối xử khéo léo, một điều nhịn chín điều lành. Để làm sao hạ nhiệt xuống, bớt căng thẳng,..

Bên cạnh đó, trách nhiệm từ những người xung quanh rất quan trọng.

Nếu có sự can thiệp kịp thời để có thể hóa giải được những mâu thuẫn, đừng để giọt nước tràn ly.

Giá mà cả hai đều có lòng vị tha nhân ái, có lẽ điều tiếc nuối đã không xảy ra...

Trong trường hợp này, cơ quan chức năng cần tìm những tình tiết giảm nhẹ tội cho Thắng, như thành khẩn khai báo, yếu tố nhân thân...đó cũng là giáo dục là nhăn văn.

Tóm tắt vụ án:

Theo đó, khoảng 11h trưa cùng ngày, người dân sống trên đường Trường Sa (phường 3, quận Bình Thạnh) thấy chị T. nói chuyện với một thanh niên rồi cả 2 xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Bất ngờ, nam thanh niên lấy một con dao đâm nhiều nhát vào người cô gái trẻ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, nam thanh niên chạy xe đến thẳng cơ quan công an đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại cơ quan công an, nghi can khai tên Võ Minh Thắng. Thắng khai nhận, nạn nhân T. là vợ sắp cưới cùng dạy chung tại trường THPT Võ Thị Sáu.

Lương Liễu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ts-ly-van-quyen-vu-nu-giao-vien-bi-sat-hai-vi-tu-hon-lam-sao-de-han-che-toi-da-truoc-khi-tro-thanh-nan-nhan-d68378.html