TS Nguyễn Văn Khải: 'Những điều gian lận trong thi cử không thể qua được mắt tôi'

Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải: 'Tôi sẵn sàng bỏ tiền mời 35 chiến sĩ cảnh sát cơ động thi lại, để chứng minh cho những gì tôi nói đó là sự thật...'.

Trước đó, khoảng giữa tháng 7, có một bảng điểm lan truyền trên mạng xã hội được cho là của 35 thí sinh tại Hội đồng thi THPT quốc gia 2018 tại Lạng Sơn có điểm cao bất thường.

Ngay lập tức, Tổ công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tỉnh Lạng Sơn vào cuộc xác minh. Sau vài ngày làm việc tích cực, cơ quan chức năng bắt đầu họp báo công bố kết quả kiểm tra, rà soát về điểm thi bất thường. Theo đó, Tổ công tác đã chấm thẩm định 51 bài thi, trong đó có 35 bài thi của thí sinh tự do là chiến sĩ cảnh sát cơ động và 16 bài thi của thí sinh THPT đạt kết quả cao.

Kết quả chấm thẩm định như sau: 100% bài thi trắc nghiệm có điểm không thay đổi. Các bài thi tự luận, trong số 51 bài được chấm thẩm định, không có bài tăng điểm. 43/51 bài thi không thay đổi điểm. 8 bài thi giảm điểm, chiếm 15.7%.

Cụ thể, 4 bài giảm 1,25 điểm, 3 bài giảm 1,5 điểm và 1 bài giảm 1,75 điểm.

35 thí sinh là các thí sinh tự do thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) số 2, thuộc Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc, Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Theo đó, hơn 1 tuần sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả rà soát điểm thi THPT Lạng Sơn, Tiến sĩ Vật lý Nguyễn Văn Khải không tin là không có vấn đề gian lận. Vì thế Tiến sĩ Khải cho biết sẵn sàng bỏ tiền túi để mời 35 thí sinh này thi lại.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải. Ảnh internet.

Với những hoài nghi về sự trung thực trong các con số nêu trên, PV phapluatplus đã có cuộc trao đổi nhanh đối với Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải.

TS Khải cho biết: "Các bạn Phóng viên hay dùng từ bức xúc, với tôi đấy là sự căm giận không phải bức xúc, vì trong môi trường giáo dục không thể tồn tại sự gian lận.

Tôi dậy học từ 1961, từng coi thi phổ thông, chấm thi phổ thông; coi thi Đại học, chấm thi Đại học, tuyển sinh Đại học.. cho nên những trò gian lận trong thi cử không thể qua mắt tôi được. Năm 1975, tôi nhận đào tạo 19 chiến sĩ ở chiến trường ra học ôn lại lớp 10, sau đó thi vào Đại học, tất cả đều có điểm số trung bình từ 8 trở lên. Năm 1998 tôi nhận dậy học 30 học sinh ở Hà Giang, kiểm tra ban đầu tất cả đều đạt điểm 1 và 2. Sau đó tôi luyện thi cho các em đều đạt điểm tốt.

Quay trở lại cuộc thi của 35 cảnh sát vừa qua, điều mà tôi không thể chấp nhận được đó là 35 chiến sĩ cảnh sát này lại thi riêng, thi riêng một phòng? Kể từ khi tôi đi dậy học tôi chưa bao giờ thấy như vậy, và cả thế giới có lẽ cũng không có ai áp dụng như thế cả. Dù là quân đội hay công an, nếu đi thi do dân sự tổ chức cũng phải theo thứ tự A-B-C-D... theo cụm trường, theo phòng.

Tôi đi thi nghiên cứu sinh cũng vậy, thi học sinh giỏi toàn quốc cũng thế. Vậy tại sao lại thi có 35 người? Do đó, 35 chiến sĩ cảnh sát cơ động cần phải thi lại".

"Theo tôi được biết tiểu đội trưởng nói, 35 chiến sĩ nói trên rất chăm chỉ học tập và được giáo viên giỏi dậy. Nếu như vậy thì 35 thí sinh này, hãy chứng tỏ trình độ, lực học của mình bằng cách thi lại để những kẻ nói xấu họ phải im đi. Và chứng minh rằng 35 học sinh này không phí tiền của dân nuôi" - Tiến sĩ Khải nhấn mạnh.

Trao đổi với phóng viên, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải nêu quan điểm: “Năm nay phổ điểm thi của cả nước thấp nguyên nhân vì đề thi có nhiều câu khó đặc biệt môn tự nhiên mà như báo chí phản ánh ngay cả Giáo sư, Tiến sĩ không dễ gì giải được.

Ngay cả môn xã hội như Lịch sử, Ngữ văn cũng cho thấy sự phân hóa. Để đạt điểm 5 đến 6 đã khó. Trong khi đó điểm thi nhiều thí sinh Lạng Sơn trong đó 35 thí sinh là chiến sĩ cảnh sát cơ động cao bất thường là điều rất lạ”.

Ly Ly

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ts-nguyen-van-khai-nhung-dieu-gian-lan-trong-thi-cu-khong-the-qua-duoc-mat-toi-d74369.html