TS nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp tự tay vẽ tranh ủng hộ Mottainai 2018

Dành cả tấm lòng và tình yêu cho Mottainai 2018, TS nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp - Trưởng Ban giám khảo Miss Photo 2017 - gửi đến chương trình một bức tranh do tự tay bà vẽ để 'Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc'.

Gắn bó với chương trình Mottainai “Trao yêu thương – Nhận hạnh phúc” của Báo PNVN trong nhiều năm liền, TS Thẩm Hoàng Điệp luôn dành cho chương trình sự quan tâm đặc biệt.

TS Thẩm Hoàng Điệp chia sẻ: "Đây là một chương trình mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp, đã chạm được tới trái tim của nhiều người, đặc biệt là những người có tấm lòng yêu thương dành cho những mảnh đời bất hạnh, trong đó có các em nhỏ là nạn nhân của tai nạn giao thông".

TS Thẩm Hoàng Điệp (thứ 2 từ phải sang) tới tòa soạn Báo PNVN trao tặng bức tranh do tự tay bà vẽ để Chương trình Mottainai 2018 bán đấu giá gây quỹ từ thiện

Để ủng hộ Chương trình Mottainai 2018, TS Thẩm Hoàng Điệp đã dành thời gian vẽ tặng chương trình một bức tranh ý nghĩa. Đây là một bức vẽ hoàn toàn bằng tấm lòng, bởi TS Thẩm Hoàng Điệp chưa từng được học qua về hội họa, lại vẽ một bức tranh không có hình mẫu thật trước mặt, mà hoàn toàn bằng trí tưởng tượng của riêng mình.

Trong buổi trao tặng bức tranh cho Chương trình, TS Thẩm Hoàng Điệp mong muốn thông điệp "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" của Mottainai sẽ được lan tỏa rộng hơn nữa, để nhiều người cùng biết đến ý nghĩa nhân văn của Chương trình, có thêm nhiều tấm lòng hảo tâm giúp trẻ em bị tai nạn giao thông, trẻ có hoàn cảnh khó khăn được cải thiện cuộc sống.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, 6 tháng đầu năm nay (tính từ ngày 16/12/2017 đến 15/6/2018), toàn quốc xảy ra 8.999 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.103 người, bị thương 7.027 người.

Trung bình mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, 6 tháng đầu năm nay (tính từ ngày 16/12/2017 đến 15/6/2018), toàn quốc xảy ra 8.999 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.103 người, bị thương 7.027 người.

Trung bình mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông.

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/ts-nhan-trac-hoc-tham-hoang-diep-tu-tay-ve-tranh-ung-ho-mottainai-2018-post47048.html