TT Duterte lo tổ chức SEA Games thất bại làm mất thể diện quốc gia

Tổng thống Duterte trao đổi với cựu trợ lý rằng Philippines không được thất bại và làm mất thể diện khi đảm nhiệm vai trò nước chủ nhà cho đại hội thể thao Đông Nam Á.

Thượng nghị sĩ Christopher "Bong" Go, cựu trợ lý Tổng thống Rodrigo Duterte, cho biết ông đã có cuộc trao đổi với nhà lãnh đạo 74 tuổi vào đêm 26/11.

Tổng thống Duterte bày tỏ quyết tâm tổ chức thành công SEA Games 2019, theo Inquirer.

"Ông ấy khẳng định: 'Cứ tiếp tục công việc. Chúng ta sẽ thảo luận sau về những khiếu nại. Chỉ còn chưa đầy 4 ngày, chúng ta không được chấp nhận thất bại khi đảm nhận vị thế nước chủ nhà. Chúng ta không được đánh mất thể diện'. Tổng thống đã nói với tôi như vậy", thượng nghị sĩ Philippines tiết lộ trong cuộc phỏng vấn ngày 27/11.

"Nói mọi người tiếp tục tiến hành những công tác cần thiết, tiếp tục cố gắng, giữ đoàn kết", ông Christopher Go dẫn lời Tổng thống Duterte.

Ông Christopher Go, chủ tịch ủy ban thể thao Thượng viện Philippines, trước đó cũng thông báo cho điều tra những sai phạm trong quá trình tổ chức SEA Games 2019.

Tổng thống Rodrigo Duterte bày tỏ tức giận về những bê bối xoay quanh các hạng mục của SEA Games 2019. Ảnh: Tribune.

Tổng thống Rodrigo Duterte bày tỏ tức giận về những bê bối xoay quanh các hạng mục của SEA Games 2019. Ảnh: Tribune.

Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống, Salvador Panelo, cũng xác nhận chính phủ sẽ điều tra bê bối tại đại hội thể thao năm nay, bao gồm những cáo buộc về "yếu kém và tham nhũng" trong công tác tổ chức.

"Thời điểm này, chúng tôi vẫn đang quan sát các vấn đề bất thường. Nếu có dấu hiệu tham nhũng, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra. Các cơ quan đang thu thập báo cáo", Thượng nghị sĩ Go cho biết.

Yêu cầu điều tra các hạng mục cho SEA Games 2019 được Thượng nghị sĩ Risa Hontiveros tán thành. Bà nhấn mạnh toàn thể thượng viện ủng hộ đoàn vận động viên quốc gia và sẽ chờ đến khi SEA Games kết thúc mới xem xét "những cáo buộc về thất bại và tham nhũng" trong công tác tổ chức.

SEA Games 2019 tại Philippines đang gặp phải hàng loạt vấn đề về chất lượng tổ chức. Bốn đội bóng đá nam trong khu vực tuần qua phải khiếu nại về nhiều trục trặc trong công tác đón tiếp ở Manila. Đội tuyển của Timor-Leste và Myanmar chờ hàng giờ tại sân bay mới có đại diện ban tổ chức đến đón.

Nhiều đoàn vận động viên đã phản ánh tình trạng thức ăn không đảm bảo chất lượng. Trong khi đó, công trình tháp đuốc SEA Games bị chỉ trích là hoang phí ngân sách khi Philippines tốn gần 1 triệu USD để xây dựng.

Tinh Minh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tt-duterte-lo-to-chuc-sea-games-that-bai-lam-mat-the-dien-quoc-gia-post1018636.html