TT Huế: Bé trai 3 tuổi đuối nước thương tâm cạnh trường mầm non

Đang trong giờ học, bé trai 3 tuổi đi ra khỏi lớp và sau đó được phát hiện đuối nước ở khu vực cạnh trường Mầm non. Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 18.12 ở xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, cháu trai T.P.T (3 tuổi) theo học tại cơ sở 2 của Trường Mầm non Lộc Thủy đi ra khỏi lớp. Hai cô giáo đang chuẩn bị bữa ăn cho các cháu trong lớp có nhìn thấy T đi ra nên có hỏi đi đâu. Khi nghe cháu T trả lời đi đến chỗ mẹ thì các giáo viên cũng nghĩ là chuyện bình thường, vì mẹ cháu đang là nhân viên cấp dưỡng của nhà trường.

Trẻ em dễ bị đuối nước. (Ảnh minh họa)

Khoảng hơn 10 phút sau, giáo viên đến khu vực làm việc của mẹ cháu T để đón cháu về thì thấy không có bé ở trường. Lúc này, nhiều người hốt hoảng đổ xô đi tìm và phát hiện bé trai này bị đuối nước ở vũng nước cạnh trường.
Theo bà Bùi Thị Khuyên – Hiệu trưởng Trường Mầm non Lộc Thủy, sự việc của cháu T.P.T sau khi được phát hiện đã đưa đến cấp cứu ở bệnh viện nhưng cháu đã không qua khỏi. Hiện cơ sở 2 của trường đã được xây tường rào bao quanh nhưng vẫn chưa có cánh cổng để ngăn học sinh đi ra ngoài.

THÙY AN

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/xa-hoi/artmid/619/articleid/14168/tt-hue-be-trai-3-tuoi-duoi-nuoc-thuong-tam-canh-truong-mam-non