TT-Huế: Doanh nghiệp ngang nhiên khai thác than bùn lậu

Tại Thừa Thiên- Huế, doanh nghiệp ngang nhiên khai thác than bùn lậu trong thời gian dài trước sự 'ngó lơ' của chính quyền địa phương.

Theo kết quả nghiên cứu thăm dò của cơ quan chức năng, quy mô dải than bùn tại khu vực Trằm Thiềm của xã Phong Chương (huyện Phong Điền, Thừa Thiên- Huế) là 803.690m2, tổng trữ lượng than đạt 77.369 tấn. Than bùn tại đây được đánh giá là có chất lượng tốt nhất ở tỉnh bởi hàm lượng mùn và axit humic cao, thích hợp cho chế biến phân bón, các yếu tố độc hại thấp.

Tuy nhiên, nhiều tháng nay, doanh nghiệp ngang nhiên khai thác lậu khoáng sản than bùn tại khu vực Trằm Thiềm để bán cho nhà máy chế biến phân bón. Từ phản ảnh của người dân, PV có mặt tại khu vực Trằm Thiềm và ghi nhận nạn khai thác than bùn lậu diễn ra ngang nhiên tại đây.

Hiện trường khai thác than bùn lậu ngang nhiên tại Trằm Thiềm của xã Phong Chương.

Khi PV có mặt, một lượng rất lớn than bùn được khai thác và tập kết chất cao như núi gần bên đường. Tại hiện trường, một số xe tải, xe múc gầm rú khai thác, vận chuyển than bùn đến nơi tiêu thụ. Theo người dân địa phương, tình trạng khai thác than bùn lậu ngang nhiên như thế này đã diễn ra nhiều tháng nay mà không có bất cứ lực lượng chức năng nào đến kiểm tra, xử lý.

“Ở đây không được cấp mỏ khoáng sản khai thác than bùn nhưng không hiểu vì sao ngày nào người ta cũng huy động xe cộ rầm rộ khai thác, vận chuyển đi nhập cho nhiều nơi. Ngoài khiến nhiều khu vực ruộng bị đào bới tan hoang, nạn khai thác than bùn lậu còn gây ô nhiễm môi trường” - một người dân thôn Lương Mai, xã Phong Chương bức xúc.

Tiếp cận nam thanh niên điều khiển máy xúc khai thác than bùn tại đây, người này thừa nhận việc khai thác than bùn là không phép. Thanh niên này nói mình chỉ là người làm thuê cho một chủ doanh nghiệp đóng gần chợ An Lỗ, huyện Phong Điền. Cũng theo thanh niên này, than bùn sau khi khai thác được vận chuyển đến nhập cho một nhà máy sản xuất phân vi sinh ở Tứ Hạ (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế).

Tại hiện trường, đại diện của doanh nghiệp cũng đã thừa nhận với PV chưa được cấp phép khai thác than bùn tại khu vực này.

Xe tải chở than bùn được khai thác lậu tại Trằm Thiềm đưa đi tiêu thụ.

Nhằm tìm hiểu thông tin nhiều chiều, PV đã trao đổi với ông Lê Viết Phước - Chủ tịch UBND xã Phong Chương. Lúc đầu ông Phước nói việc khai thác than bùn tại Trằm Thiềm là để phục vụ cho máy phân vi sinh ở Tứ Hạ. Nhưng khi được hỏi về trách nhiệm của chính quyền xã thì ông Phước lại nói ông chưa nắm rõ thông tin về tình trạng khai thác than bùn lậu. Theo ông Phước, do khu vực PV phản ánh rất rộng nên không dễ để nắm thông tin.

Theo phản ánh của người dân xã Phong Chương, sở dĩ nạn khai thác lậu than bùn tại Trằm Thiềm diễn ra ngang nhiên và rầm rộ là do doanh nghiệp được chính quyền “ngó lơ”.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Trần Hòe

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/tt-hue-doanh-nghiep-ngang-nhien-khai-thac-than-bun-lau-911336.html