TT-Huế: Người dân tiếp tục phát hiện 21 gói có chữ Trung Quốc ở bãi tắm

Rạng sáng nay, người dân ở Thừa Thiên – Huế tiếp tục phát hiện thêm 21 gói in chữ Trung Quốc nghi là ma túy đá trôi dạt vào bờ biển xã Quảng Ngạn (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

21 gói nghi ma túy đá vừa được cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp nhận.

21 gói nghi ma túy đá vừa được cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp nhận.

Ngày 3/12, Đồn Biên phòng Phong Hải (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết đơn vị tiếp tục tiếp nhận 21 bánh nghi là ma túy đá từ người dân đang đi lượm ve chai.

Theo đó, vào khoảng 4h cùng ngày (3/12) ông Hồ Văn Lộc (SN 1972, trú xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đang đi lượm ve chai tại bãi tắm thôn Tân Mỹ (xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) phát hiện và nhặt được 1 thùng nhựa màu xanh hình trụ (cao 40cm, đường kính miệng 30cm, bên trong có chứa 21 bánh bọc túi hình chữ nhật).

Tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Phong Hải (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã đến hiện trường kiểm tra số lượng, lập biên bản làm việc và thu giữ tang vật nói trên.

Theo Đại úy Đồng Khắc Linh - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phong Hải (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên - Huế), thùng nhựa mặt ngoài gói màu vàng có vòng tròn đỏ, xung quanh có nhiều chữ Trung Quốc, có biểu tượng hình 2 con sư tử.

Như Infonet đã đưa tin, chiều 30/11, người dân nhặt được 25 bánh heroin có ghi chữ Trung Quốc, được chứa trong can nhựa trôi dạt vào bờ biển thôn Hòa Hạ, xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Sau khi phát hiện bất thường, người dân đã trình báo lực lượng chức năng và mang nộp các gói nhặt được. Tiếp đó, vào ngày 1/12, tại bờ biển thôn Hải Đông (xã Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) người dân cũng nhặt được 8 bọc nylon (khoảng 7,8kg) có in chữ Trung Quốc, nghi là ma túy đá nên đã trình báo, giao nộp cho Đồn Biên phòng Phong Hải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Ngay sau đó 1 ngày, khoảng 17h ngày 2/12, anh Phan Văn S. (SN 1990, trú xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) đi dạo dọc bờ biển gần nhà xem ngư dân đánh bắt hải sản rồi tình cờ phát hiện một thùng nhựa. Khi mở ra, anh Phan Văn S. thấy trong thùng có 7 bánh hình vuông có in chữ Trung Quốc nên lập tức trình báo cho cơ quan chức năng. Tiếp nhận tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) nhanh chóng đến kiểm tra và lập biên bản vụ việc. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định 7 gói vuông chứa tinh thể màu trắng với tổng trọng lượng 7kg nghi là ma túy đá.

Hiện, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên – Huế chỉ đạo các đơn vị trên tuyến biển tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con nhân dân trên vùng biển Thừa Thiên - Huế khi phát hiện những túi nylon hoặc những thùng nhựa như trên không được mở và báo cho các Đồn Biên phòng gần nhất để tiếp nhận, thu giữ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Oai

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/tthue-nguoi-dan-tiep-tuc-phat-hien-21-goi-co-chu-trung-quoc-o-bai-tam-post323576.info