TT. Huế: Tràn lan san nền, xây nhà không phép

Tại huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế) xảy ra tình trạng xây nhà không phép, san đổ nền vô tội vạ trên đất nuôi trồng thủy sản ven đầm Cầu Hai - hệ đầm phá lớn nhất Đông Nam Á. Trong khi đó, chính quyền xã lại có dấu hiệu 'vạch đường' hợp thức hóa đất nuôi trồng thủy sản thành đất ở cho người vi phạm.

Người dân ngang nhiên làm mặt bằng, xây nhà không phép ở khu đầm phá Cầu Hai

Người dân ngang nhiên làm mặt bằng, xây nhà không phép ở khu đầm phá Cầu Hai

Ngang nhiên xây kiên cố

Những ngày gần đây, khi đi trên đường liên xã nối xã Lộc Bình, xã Lộc Trì và thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc) đoạn qua thôn Trung An (Lộc Trì), nhiều người không khỏi ngạc nhiên trước tình trạng đổ đất san nền, xây dựng nhà cửa vô tội vạ trên đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất mặt nước và hành lang đường bộ do nhà nước quản lý. Đơn cử là khu đất nuôi trồng thủy sản mà ông Nguyễn Khánh Hoàng, người thị trấn Phú Lộc, đến mua lại của dân xã Lộc Trì. Đây là nơi không được phép bồi nền, xây nhà, vi phạm mục đích sử dụng đất. Nhưng ông Hoàng ngang nhiên thuê người làm mặt bằng, xây dựng nhà ở kiên cố mà không gặp bất kỳ sự ngăn cản nào từ các cấp có thẩm quyền.

Ngày 27/2, UBND xã Lộc Trì lập biên bản đối với hộ ông Hoàng về hành vi xây dựng công trình trên đất không được phép, nhưng không xử phạt, đình chỉ xây dựng, buộc khắc phục nguyên trạng đất nuôi trồng thủy sản. Ông Trần Thanh Tân, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Trì, lý giải, do người vi phạm đang làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất nên xã không xử phạt và yêu cầu khắc phục hiện trạng. Ông Phan Công Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc, khẳng định, huyện không giải quyết chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở cho trường hợp vi phạm này, vụ việc cần được xem xét xử lý.

Lãnh đạo huyện tiếp nhận thông tin nhưng…

Cách công trình trái phép của ông Hoàng không xa, bà Lê Thị Chim (ngụ xã Lộc Trì) cũng tổ chức san lấp trái phép trên mặt nước nuôi trồng thủy sản. Mới đây, phóng viên nhận được phản ánh của dân về công trình xây dựng không phép trên đất nông nghiệp (đất cấp theo Nghị định 64, cấm xây dựng nhà cửa) tại thôn Lê Thái Thiện, xã Lộc Trì. Theo phản ánh, sau khi tiếp nhận ý kiến của dân địa phương, một lãnh đạo UBND huyện Phú Lộc từng hứa xử lý, nhưng đến nay vi phạm này vẫn chưa được cơ quan nào “sờ” tới. Ngôi nhà này hiện là một xưởng may mặc. Ngược lên âu thuyền tránh bão Lộc Trì ở thôn Lê Thái Thiện, lấy lý do xây chòi canh hồ tôm, chủ hồ ngang nhiên xây dựng nhà sàn đúc bê tông, khung dầm trụ kiên cố với mục đích sử dụng lâu dài cho việc ăn ở, kinh doanh thương mại dịch vụ vì nằm ở vị trí đắc địa cạnh đường chính…

Tại xã Lộc Trì còn xảy ra tình trạng khai thác đất san lấp trái phép ở vùng Trung Phước Tượng, cạnh đèo Phước Tượng, do cựu cán bộ UBND xã tiến hành; tình trạng múc trộm cát sỏi lòng sông, suối với số lượng lớn...

Điểm nóng đào trộm cát sạn, khai thác khoáng sản trái phép là khu vực khe Su gần khu du lịch Thác Nhị Hồ, xã Lộc Trì. Khi nhận phản ánh về tình trạng này, ông Cái Trọng Như, Chủ tịch UBND xã Lộc Trì, không đưa ra lời giải thích nào. Phó chủ tịch xã Trần Thanh Tân cho rằng, việc đào trộm cát sỏi xảy ra vào ban đêm, thời điểm 2-3 giờ sáng, nên rất khó phát hiện xử lý. Trong khi đó, ghi nhận từ hiện trường của phóng viên cho thấy, việc khai thác cát sỏi trái phép ngang nhiên diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật.

Với hàng loạt dấu hiệu vi phạm về quản lý đất đai, mặt nước nuôi trồng, đất đồi, cát sỏi làm vật liệu san lấp… có hệ thống tại xã Lộc Trì, trao đổi với phóng viên, ông Phan Công Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc, cho biết, sẽ yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra, báo cáo để có phương án xử lý.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/ban-doc/tt-hue-tran-lan-san-nen-xay-nha-khong-phep-1640924.tpo