TT-Huế: Vợ chồng người tàn tật bị đánh giữa chợ

TP - Ngày 2-9, Công an huyện Phong Điền, tỉnh TT- Huế cho biết sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ vụ đánh đập người tàn tật xảy ra tại chợ An Lỗ, xã Phong Hiền (huyện Phong Điền) cho Công an tỉnh thụ lý.

Khoảng 17 giờ chiều 31-8, ông Hoàng Quang Đại (tên khác là Khamhungsu Liyavong (63 tuổi, người Lào gốc Việt) dừng xe ô tô ven Quốc lộ 1A trước chợ An Lỗ để vợ là bà Phạm Thị Tằm đi mua vàng mã và trái cây. Lấy lý do vợ chồng ông Đại đỗ xe trước quầy gây khó khăn cho việc mua bán và không mua trái cây của hàng mình, bà Phan Thị Thu (tiểu thương chợ An Lỗ) đã xông đến gây sự, ném cả chùm nhãn vào người bà Tằm. Ông Đại xuống xe can ngăn lập tức bị bà Thu và 3 người con vây đánh. Do bị cụt tay và già yếu, ông Đại không đủ khả năng phản kháng và bảo vệ cho vợ. Chỉ đến khi một số người dân đến can ngăn và có sự can thiệp của cơ quan chức năng, vụ hành hung người già, tàn tật mới dừng lại. Chiều 1-9, tại UBND xã Phong Hiền, Công an huyện Phong Điền đã tổ chức buổi hòa giải giữa những người liên quan; tuy nhiên, kết quả giải quyết bất thành.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/511581/tt-hue-vo-chong-nguoi-tan-tat-bi-danh-giua-cho.html