TT Mahathir hủy dự án của TQ, chỉ trích người tiền nhiệm 'ngu ngốc'

Một loạt dự án tỷ USD giữa Trung Quốc và Malaysia đã bị hoãn sau khi Thủ tướng Mahathir hoàn thành chuyến công du 5 ngày đến Bắc Kinh.

Theo South China Morning Post, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad thông báo hủy nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ tầng gây tranh cãi do Trung Quốc đầu tư vào Malaysia, gồm dự án Liên kết Đường sắt Bờ biển Đông và hai đường ống dẫn trị giá hơn 22 tỷ USD.

Ngay trước khi kết thúc chuyến thăm để bay về Kuala Lumpur, Mahathir đã liên tục công kích "sự ngu ngốc" của người tiền nhiệm Najib Razak vì đã thông qua những thỏa thuận trên.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad gặp gỡ thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong chuyến thăm vừa qua. Ảnh: AFP.

"Những dự án trên sẽ không được thực hiện. Thời điểm này, ưu tiên của chúng ta là giảm nợ...", ông Mahathir nói trước khi rời về Kuala Lumpur.

"Nếu phải trả tiền bồi thường thì chúng ta sẽ trả. Điều này bắt nguồn từ những sự ngu ngốc trong những đàm phán trước đây. Chúng ta phải tìm được cách thoát khỏi những dự án này... Đây là sự ngu ngốc của chính chúng ta", ông Mahathir ám chỉ cựu thủ tướng Najib, người đã thông qua những dự án gây tranh cãi với Trung Quốc.

Thủ tướng Mahathir cho biết ông đã nói chuyện với chính phủ về quan điểm cho rằng các dự án này không tương xứng. "Họ đồng ý như vậy", ông nói.

Chuyến công du Trung Quốc kéo dài 5 ngày của ông Mahathir, gồm cuộc gặp gỡ Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường, một phần hướng đến mục tiêu tái đàm phán xung quanh những dự án trên. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Malaysia cho rằng hai bên cần nhiều thời gian hơn để đạt được mục đích này.

Theo thủ tướng Malaysia, sự lo ngại của Bắc Kinh sau khi ông giành quyền từ cựu thủ tướng Najib, người rất thân cận với Trung Quốc, đã tiêu tan sau chuyến thăm vừa qua.

"Họ không hiểu điều tôi đang làm. Tôi phải giải thích", ông nói.

Chi Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tt-mahathir-huy-du-an-cua-tq-chi-trich-nguoi-tien-nhiem-ngu-ngoc-post870426.html