TT Putin bất ngờ hưởng lợi khi Anh - châu Âu thất thủ về Brexit?

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ là người chiến thắng duy nhất trong trường hợp nước Anh rút khỏi Liên minh châu Âu EU vào tháng 3 năm sau mà không có thỏa thuận nào.

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ là người chiến thắng duy nhất trong trường hợp nước Anh rút khỏi Liên minh châu Âu EU vào tháng 3 năm sau mà không có thỏa thuận nào, Bộ trưởng Ngoại giao Anh Jeremy Hunt ngày 31/7 cho biết.

Ông Jeremy Hunt nói rằng, các hành động tăng cường hiện diện của Nga đã khiến cho việc duy trì quan hệ ngoại giao, quốc phòng và thương mại chặt chẽ giữa Anh và EU sau khi tách ra khỏi nhau là rất quan trọng.

Bộ trưởng Ngoại giao Anh Jeremy Hunt đang có chuyến công du quan trọng. (Nguồn: AFP)

"Thành thật mà nói, nếu chúng ta kết thúc (quá trình đàm phán về Brexit-pv) mà không có thỏa thuận nào, người duy nhất vui mừng sẽ là ông Vladimir Putin," ông Jeremy Hunt nói với đài phát thanh Pháp Inter trong một chuyến công du tới Paris. Ông Hunt cáo buộc rằng, Nga không muốn gì ngoài việc thấy phương Tây bị chia rẽ.

"Chúng ta phải thừa nhận rằng đây là một giai đoạn rất không ổn định trong lịch sử thế giới và chúng ta cần phải làm việc cùng nhau", Ngoại trưởng Hunt nói thêm.

"Đã có vấn đề Crimea, cũng đã có thực tế là chúng ta thấy vũ khí hóa học được sử dụng trên các đường phố của nước Anh - một điều mà chúng tôi tin là được chính phủ Nga hỗ trợ", ông nói về cáo buộc Moscow sử dụng chất độc thần kinh để tấn công một cựu điệp viên Nga tại Anh.

Ông Hunt đang có chuyến công du nước ngoài quan trọng đầu tiên kể từ khi người tiền nhiệm Boris Johnson từ chức do bất đồng về Brexit hồi đầu tháng này.

Ông Hunt khởi đầu với điểm đến Trung Quốc ngày 30/7, tiếp theo là Paris, Vienna- động thái diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Anh Theresa May tìm kiếm sự ủng hộ về Brexit.

Ông Hunt cho biết, việc thực hiện Brexit mà không có thỏa thuận nào là "điều cuối cùng chúng tôi muốn". Nhà ngoại giao này cũng nói thêm rằng, chiến lược của Thủ tướng May, bao gồm việc theo đuổi một khu vực thương mại tự do Anh-EU, là nhằm siết chặt các mối quan hệ đã có.

"Chúng tôi nhận thấy vận mệnh của chúng tôi, vận mệnh nền kinh tế của chúng tôi, vận mệnh con đường ngoại giao của chúng tôi, vận mệnh chiến lược của chúng tôi, là sát cánh với châu Âu," ông Hunt nhấn mạnh.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/tt-putin-bat-ngo-huong-loi-khi-anh-chau-au-that-thu-ve-brexit-354097.html