TT Putin: Đã đến lúc bắt đầu phát triển vũ khí tương lai

Tổng thống Nga Putin đã đề ra nhiệm vụ chế tạo vũ khí mới có thể hoạt động trong nhiều năm nữa.

Tổng thống Nga Putin

“Vấn đề chính trong chương trình của chúng ta là hình thành một chương trình quốc gia dài hạn về vũ khí. Chương trình hiện tại bắt đầu từ đầu năm và kéo dài tới năm 2027. Chương trình này kết hợp với xu hướng phát triển hiện đại trên thế giới về thiết bị quân sự và vũ khí, cũng như kinh nghiệm sử dụng vũ khí Nga trong trận chiến ở Syria” – ông Putin nói tại một cuộc họp của Ủy ban Quân sự - Công nghiệp hôm qua (19/9).

Nhờ đó các lực lượng vũ trang sẽ nhận được những hệ thống vũ khí mới nhất, vượt hơn so với thông số của vũ khí tương tự của nước ngoài. Ông Putin đề cập tới hệ thống tên lửa Sarmat, chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 Sukhoi-57, xe tăng chiến đấu Armata, hệ thống phòng thủ S-500 và dự án tàu ngầm 677.

Trong khi đó, rất cần xúc tiến và bắt đầu kế hoạch phát triển và sản xuất hệ thống vũ khí thế hệ mới. Những hệ thống này sẽ xây dựng hình ảnh của Lực lượng vũ trang Nga trong thời gian dài – Tổng thống Nga cho biết thêm.

Hải Yến -Theo TASS

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/tt-putin-da-den-luc-bat-dau-phat-trien-vu-khi-tuong-lai-3951570-d.html