TT Putin: Loại bỏ khủng bố khỏi Idlib là mục tiêu hàng đầu

Loại bỏ các chiến binh khủng bố cực đoan khỏi Idlib nên là mục tiêu chính trong tiến trình hòa bình Syria hiện nay.

Quân đội Syria sẵn sàng cho cuộc tấn công chống khủng bố quy mô lớn tại Idlib. (Hình minh họa)

Thông điệp trên được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra sau cuộc họp thượng đỉnh về Syria với các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ và Iran tại Tehran ngày 7/9.

Ông Putin nói thêm rằng, thời gian gần đây, các lực lượng Nga đã giúp giải phóng phần phía Tây Nam của đất nước bị chiến tranh tàn phá và sự hiện diện của các chiến binh thánh chiến là mối đe dọa trực tiếp đến dân thường trong toàn khu vực.

Nhà lãnh đạo Điện Kremlin nói rằng, ông cùng với hai nhà lãnh đạo Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã thảo luận một số bước cụ thể nhằm ổn định dần dần khu vực leo thang Idlib, trong đó có việc hòa giải hòa bình đối với những nhóm vũ trang đối lập sẵn sàng đối thoại.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh ngày 7/9

Ông Putin bày tỏ hy vọng rằng các chiến binh sẽ khôn ngoan mà đầu hàng khi cả Moscow, Ankara và Tehran đều kêu gọi tất cả các bên tham gia cuộc xung đột ngăn chặn bạo lực.

Đồng thời, Tổng thống Putin nói rằng Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục tích cực chống lại các nhóm khủng bố ở Syria và đây không được coi là một phần của bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào.

Ông Putin cũng ca ngợi một số nhóm vũ trang đối lập, đang hoạt động ở Idlib, cũng đã tham gia cuộc chiến chống khủng bố.

Theo nhà lãnh đạo Nga, những diễn tiến như vậy rất quan trọng, nhằm góp phần xây dựng lòng tin giữa chính phủ Syria và phe đối lập, từ đó, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc hòa giải giữa họ.

Thùy Dương (Theo RT)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tt-putin-loai-bo-khung-bo-khoi-idlib-la-muc-tieu-hang-dau-d271070.html