TT Putin nêu điều kiện để rút quân khỏi Syria

Sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria phải được khôi phục hoàn toàn và tất cả các lực lượng nước ngoài nên rút khỏi đây, kể cả Nga nếu Damascus quyết định không cần sự giúp đỡ của Nga nữa – TT Putin cho biết.

Lực lượng Nga ở Syria.

Lực lượng Nga ở Syria.

“Tất cả các lực lượng triển khai bất hợp pháp bên trong bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào, trong trường hợp này là Syria, phải rời đi” – ông Putin nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin RT và Sky News.

Điều này đúng với tất cả mọi phía. Nếu chính phủ hợp pháp của Syria nói rằng họ không cần sự hiện diện của Nga nữa thì Nga cũng phải rời đi – Theo TT Putin.

Trong khi đó, quan điểm của Moscow về việc dàn xếp ở Syria vẫn không thay đổi và nó đã được chuyển cho các đối tác Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ. “Syria phải thoát khỏi sự hiện diện quân sự của các nước khác. Sự toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia Ả rập này phải được khôi phục hoàn toàn” – ông Putin nhấn mạnh.

Trước đó trong tháng này, TT Donald Trump tuyên bố rút binh sĩ Mỹ khỏi các vùng biên giới ở đông bắc Syria và cho rằng đã đến lúc “rút khỏi cuộc chiến bất tận và lố bịch này”.

Quân đội Nga được cho là tới Syria theo lời mời của chính quyền Damascus, trong khi đó các lực lượng Mỹ tới đây một cách bất hợp pháp năm 2016. Chính phủ Syria nhiều lần lên án sự hiện diện quân sự của Mỹ là xâm phạm chủ quyền.

TT Putin cũng được hỏi về thái độ của Moscow đối với việc mở rộng và tăng cường quân đội của NATO ở gần biên giới Nga.

“Chúng tôi không vui về điều này và đã nói lên những lo lắng của mình” – TT Putin trả lời.

Trong cuộc phỏng vấn này, nhà lãnh đạo Nga cũng lên án vụ tấn công vào các tàu dầu ở vịnh Ba Tư, cho dù ai đứng đằng sau. Ông cũng thúc giục các nước láng giềng Iran “tôn trọng” lợi ích của Tehran như một quốc gia đã tồn tại trên lãnh thổ của họ hàng nghìn năm.

Theo RT

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/tt-putin-neu-dieu-kien-de-rut-quan-khoi-syria-4039747-d.html