TT Trump ân xá gà tây trước lễ Tạ ơn và nói móc đảng Dân chủ

Trong sự kiện 'tha bổng' cho gà tây nhân dịp lễ Tạ ơn, Tổng thống Trump đùa về kết quả bầu cử giữa kỳ vừa qua và nói móc đảng Dân chủ, đồng thời kêu gọi nước Mỹ đoàn kết.

Ngày 20/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố con gà tây có tên Peas được may mắn tha bổng. Sự kiện diễn ra tại Vườn Hồng trong khuôn viên Nhà Trắng và đây là lần thứ 71 nghi lễ được tổ chức. Trong ảnh, Chủ tịch Liên đoàn Gà tây Quốc gia Jeff Sveen đứng cạnh Tổng thống Trump trong buổi lễ ân xá.

Con gái của tổng thống, Ivanka Trump và con rể Jared Kushner cũng có mặt tại sự kiện cùng các con Arabella, Theodore và Joseph Kushner. Lễ Tạ ơn là quốc lễ ở Mỹ và rơi vào ngày thứ 5 tuần 4 tháng 11, tức ngày 22/11 năm nay.

Người dân Mỹ đã tham gia bình chọn trên mạng để lựa ra một con gà may mắn được tha bổng trong hai con là Peas và Carrots. Tuy Peas thắng, Tổng thống Trump cuối cùng đã quyết định cho phép hai con gà cùng được "sống những ngày tháng tiếp theo" trong khuôn viên trường Virginia Tech.

Ông Trump cũng không quên nhắc lại cuộc bầu cử giữa kỳ gần đây. "Mặc dù Peas và Carrots đều được tổng thống tha bổng, tôi đã cảnh báo với chúng rằng các hạ nghị sĩ Dân chủ có thể sẽ ra trát đòi chúng hầu tòa", ông nói đùa. Trong kỳ bầu cử vừa qua, phe Dân chủ chiếm được Hạ viện và nhiều khả năng sẽ mở cuộc điều tra đối với chính quyền Trump.

Nhân dịp này, tổng thống Mỹ bày tỏ sự cảm thông với những người bị ảnh hưởng trong vụ cháy rừng tại California. "Đây là thời điểm người Mỹ cần đoàn kết với tinh thần yêu thương và niềm vui trong đại gia đình Mỹ đầy tự hào. Đất nước chúng ta đang làm rất tốt", ông Trump nói.

"Vào dịp này trong năm, chúng ta nghĩ về những phước lành trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã đến đây. Lễ Tạ ơn là truyền thống tuyệt vời của Mỹ và ngày nay chúng ta tiếp tục một truyền thống rất đặc biệt nữa khi con gà tây may mắn được ân xá", CNN dẫn lời Tổng thống Trump.

Ông Jeff Sveen giới thiệu một trong hai con gà tây may mắn với báo giới tại Nhà Trắng. Truyền thống tha bổng cho gà tây có thể đã tồn tại từ thế kỷ 19, dưới thời cựu tổng thống Abraham Lincoln. Người ta đồn rằng con trai tổng thống đã nài nỉ ông tha cho con gà tây được nhà nuôi khỏi trở thành bữa tối.

Tuy nhiên, theo Nhà Trắng, nghi lễ ân xá cho gà tây chính thức được tổ chức thường niên từ năm 1989, dưới thời cựu tổng thống George H.W. Bush.

Năm ngoái, Tổng thống Trump đã ân xá cho hai con gà tây là Drumstick và Wishbone. Chúng được gửi tới Gobbler's Rest sống cùng Tater và Tot, hai con gà được cựu tổng thống Obama xá tội vào năm 2016.

Ngọc Hà
Ảnh: Reuters

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tt-trump-an-xa-ga-tay-truoc-le-ta-on-va-noi-moc-dang-dan-chu-post893961.html