TT Trump 'chúc mừng sinh nhật' TQ kèm lời khiêu khích thương chiến

Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội thông điệp chúc mừng quốc khánh Trung Quốc, nhưng không quên kèm theo lời nhắc nhở Mỹ đang thắng thế trong chiến tranh thương mại.

"Chúng ta đang chiến thắng và chúng ta sẽ chiến thắng. Họ đáng ra đừng nên phá vỡ thỏa thuận mà các bên đã đạt được. Chúc mừng sinh nhật Trung Quốc!", Tổng thống Donald Trump đề cập đến thương chiến Mỹ - Trung và thỏa thuận đổ vỡ hồi tháng 5 trong lời chúc mừng quốc khánh lần thứ 70 của Trung Quốc.

Thông điệp xen lẫn chúc mừng và khiêu khích được Tổng thống Trump đăng tải trên tài khoản Twitter cá nhân ngày 30/9.

Theo South China Morning Post, lời nhắn gửi của ông Trump dường như lấy cảm hứng từ một buổi trả lời phỏng vấn của Jonathan Ward, chuyên gia về Trung Quốc, trên kênh Fox Business Network vào sáng cùng ngày.

Ông Donald Trump gặp ông Tập Cận Bình sáng 29/6 tại Osaka, Nhật Bản, bên lề hội nghị thượng đỉnh G20. Ảnh: AP.

Ông Donald Trump gặp ông Tập Cận Bình sáng 29/6 tại Osaka, Nhật Bản, bên lề hội nghị thượng đỉnh G20. Ảnh: AP.

Ward nhấn mạnh nước Mỹ sau nhiều năm "cuối cùng đã tỉnh giấc nhận ra những kế hoạch và tham vọng của Bắc Kinh nhằm vượt mặt Mỹ trở thành siêu cường kinh tế và quân sự của thế kỷ 21".

Chuyên gia của Trung tâm An ninh Mỹ Mới (CNAS) khẳng định nước Mỹ đang phản ứng lại Trung Quốc thông qua thương mại và cạnh tranh quân sự.

Phần nhận định này được Tổng thống Trump dẫn lại trong đăng tải của mình trên tài khoản Twitter cá nhân, đặt ngay trước "lời chúc sinh nhật" gửi cho Trung Quốc.

Trước đó, Tổng thống Trump ngày 11/9 tuyên bố đồng ý lùi thời điểm tăng thuế lên 250 tỷ USD hàng Trung Quốc (từ 25% lên 30%) thêm hai tuần theo yêu cầu của Bắc Kinh để tránh kỷ niệm 70 năm quốc khánh Trung Quốc. Mức thuế mới dự kiến chính thức có hiệu lực từ ngày 15/10.

Người dân Trung Quốc đến xem lễ thượng cờ ở quảng trường Thiên An Môn trước lễ kỷ niệm 70 năm quốc khánh. Ảnh: Reuters.

Các quan chức cấp cao của Bắc Kinh và Washington sẽ tổ chức vòng đàm phán thương mại tiếp theo vào ngày 10-11/10 tại Mỹ, theo CNBC.

Cuộc gặp diễn ra giữa những lo ngại thương chiến tiếp tục leo thang căng thẳng. Theo tiết lộ của Bloomberg ngày 28/9, Washington còn đang cân nhắc siết chặt đầu tư từ Mỹ sang Trung Quốc.

Nhiều quan chức Mỹ đã lên tiếng phủ nhận kế hoạch. Bộ Tài chính Mỹ cho biết "vào thời điểm hiện nay" không có dự định cấm các công ty Trung Quốc niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ.

Trong lời chúc sinh nhật đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cũng lược bỏ phần nhận định của Jonathan Ward rằng chiến lược đối phó Trung Quốc của Washington sẽ sớm nhắm vào lĩnh vực đầu tư tài chính.

Lê Thanh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tt-trump-chuc-mung-sinh-nhat-tq-kem-loi-khieu-khich-thuong-chien-post996127.html