TT Trump cứng rắn phản bác liên minh báo chí 'trái chiều'

Người đứng đầu nước Mỹ tỏ thái độ trước chiến dịch công kích từ hơn 200 cơ quan báo chí trong nước.

Trong một thông điệp viết trên Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, “truyền thông tin tức giả là đảng đối lập. Điều đó rất tệ cho một đất nước vĩ đại… nhưng chúng ta đang chiến thắng”.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi gần 200 cơ quan báo chí Mỹ đã đồng loạt xuất bản các bài viết bình luận hôm thứ Năm (16/8), trong đó cáo buộc ngài Tổng thống đã “tấn công” truyền thông.

Không lâu sau tweet trên, ông Trump tiếp tục cập nhật và lần này trực tiếp “chĩa mũi nhọn” vào báo Boston Globe vì đã dẫn đầu chiến dịch công kích mình.

Người đứng đầu nước Mỹ nói, ông không muốn gì ngoài tự do báo chí thực sự cho nước Mỹ; tuy nhiên, trong khi báo giới được quyền viết và nói những gì mình muốn, họ cũng đang xuất bản các tin tức giả và “chỉ đơn giản là cố gắng làm tổn thương mọi người”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (ảnh: AP)

Trước đó, một loạt tờ báo của Mỹ, bao gồm cả The New York Times, The Dallas Morning News, The Denver Post, The Philadelphia Inquirer, the Chicago Sun-Times… đã cam kết cùng với Boston Globe thể hiện sự phản đối điều họ gọi là, những tấn công của Tổng thống Trump vào truyền thông.

Theo Boston Globe, căng thẳng giữa Nhà Trắng và truyền thông lên tới đỉnh điểm sau khi Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders từ chối bác bỏ một phát biểu của ông Trump, trong đó ông gọi truyền thông chính là “kẻ thù” của người dân Mỹ.

Hôm 2/8, Sanders không đính chính lại bình luận của người đứng đầu Nhà Trắng và cho biết, ông Trump đã “làm rõ lập trường của mình”; đồng thời cáo buộc truyền thông luôn sử dụng từ ngữ để chống lại Tổng thống và chính quyền của ông. Lời nói của Sanders đã khiến phóng viên CNN là Jim Acosta rời bỏ cuộc họp báo ngay giữa chừng.

Ông Trump từ lâu đã không có mối quan hệ tốt với một số cơ quan báo chí, và nói họ tung “tin tức giả” và là “kẻ thù của người dân Mỹ”. Những cơ quan này cũng thường có thái độ chỉ trích ông, hoặc công bố những thông tin nội bộ có phần nhạy cảm của Nhà Trắng.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/tt-trump-cung-ran-phan-bac-lien-minh-bao-chi-trai-chieu-357603.html