TT Trump: Iraq sẽ chịu đòn phạt lớn nếu trục xuất quân Mỹ mà không trả tiền

Hôm qua (5/1), Quốc hội Iraq bỏ phiếu nhất trí trục xuất tất cả quân đội nước ngoài khỏi lãnh thổ quốc gia và cắt đứt quan hệ với liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ đứng đầu sau khi Washington ám sát tướng cao cấp Soleimani của Iran hôm 3/1 ở Baghdad.

TT Mỹ Donald Trump.

Trước thông tin này, TT Trump cho biết: “Chúng tôi có một căn cứ không quân rất tốn kém ở đó, mất hàng tỉ USD để xây dựng căn cứ này. Chúng tôi sẽ không rời đi trừ khi họ trả tiền cho chúng tôi… Chúng tôi sẽ áp lệnh trừng phạt mà họ chưa từng thấy trước đây…” – TT Trump nói hôm qua.

Trước đó trong ngày, Quốc hội Iraq lên tiếng ủng hộ đề xuất của Thủ tướng Adil Abul Mahdi nhằm trục xuất binh sĩ liên quân do Mỹ đứng đầu khỏi nước này và chấm dứt hợp tác với liên minh quốc tế trên.

Chính quyền TT Trump tỏ vẻ thất vọng về quyết định trên. Liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu cho biết sẽ dừng các hoạt động chống khủng bố ở Iraq và cho biết các hoạt động này sẽ tập trung vào việc bảo vệ các căn cứ Mỹ sau vụ ám sát tướng Iran và các vụ tấn công mới đây vào các cơ sở có lính Mỹ.

Do khả năng binh sĩ Mỹ bị trục xuất khỏi Iraq, các nhà lãnh đạo châu Âu kêu gọi Baghdad đảm bảo tiếp tục hỗ trợ liên minh chống khủng bố do Mỹ đứng đầu, cũng như Hiệp ước hạt nhân hành động hợp tác 2015.

Nhóm dân quân Kataib Hezbollah trước đó đã đe dọa tấn công vào các cơ sở quân sự mà lực lượng Mỹ sử dụng ở Iraq trừ khi chính quyền ông Trump mau chóng thực hiện tối hậu thư về rút binh sĩ khỏi Iraq mà nhóm này đưa ra.

Cuối tuần qua, thủ đô của Iraq đã chứng kiến một số cuộc tấn công tên lửa, bao gồm ở khu vực dân cư Al-Jadriya và căn cứ quân sự Balad. Không ai lên tiếng nhận trách nhiệm về những vụ việc này.

Theo Sputnik

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/tt-trump-iraq-se-chiu-don-phat-lon-neu-truc-xuat-quan-my-ma-khong-tra-tien-4057223-d.html