TT Trump kỳ vọng 'tiến triển lớn' trong cuộc gặp lần 2 với ông Kim

TT Trump bày tỏ lạc quan về kết quả cuộc gặp lần 2 sắp tới với ông Kim Jong Un, nhấn mạnh Mỹ và Hàn Quốc đang đi đúng hướng trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Theo Korea Times, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In vào ngày 19/2, Tổng thống Trump cho biết đích thân ông sẽ chia sẻ cho ông Moon kết quả của cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Ông Trump và ông Kim sẽ gặp nhau tại Hà Nội vào các ngày 27-28/2 này.

"Tổng thống Trump chia sẻ về sự chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh ở Hà Nội và những thương lượng giữa Mỹ và Triều Tiên, và sau đó hai nhà lãnh đạo có thảo luận thẳng thắn về những biện pháp cụ thể để hợp tác hướng tới thành công của hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai", Nhà Xanh cho biết về nội dung cuộc điện đàm.

"Tổng thống Trump bày tỏ kỳ vọng lớn đối với cuộc gặp thượng đỉnh tại Hà Nội và cho biết ông sẽ tiếp tục thảo luận chặt chẽ với Tổng thống Moon về kết quả của cuộc thượng đỉnh và các biện pháp tiếp theo", phát ngôn viên Nhà Xanh Kim Eui Kyeom cho biết trong một thông cáo báo chí.

Ông Trump cũng cho biết ông sẽ gọi điện cho tổng thống Hàn Quốc ngay sau khi cuộc gặp ở Hà Nội kết thúc để chia sẻ về kết quả của sự kiện.

"Tổng thống Trump cũng nói ngày ấy kỳ vọng có tiến triển lớn trong cuộc gặp ở Hà Nội và bày tỏ hy vọng muốn gặp trực tiếp Tổng thống Moon Jae In vì ngày ấy muốn chia sẻ về kết quả của cuộc gặp", người phát ngôn Nhà Xanh cho biết thêm.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ca ngợi Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng ông Trump đã làm được điều mà những người khác không thể làm được. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ca ngợi Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng ông Trump đã làm được điều mà những người khác không thể làm được. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, ông Moon ca ngợi người đồng cấp Mỹ cho những nỗ lực để phi hạt nhân hóa Triều Tiên, lưu ý rằng sự lãnh đạo của ông Trump đã làm cho điều tất cả những người khác không thể đạt được trước đây trở nên khả thi.

"Tôi bày tỏ sự kính trọng của mình với Tổng thống Trump, người đã vượt qua những thất bại ngoại giao vốn không tạo ra tiến triển nào bằng đàm phán trong suốt 25 năm qua thậm chí còn làm tăng thêm năng lực hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, và là người đang tìm kiếm những chiến lược ngoại giao để phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và thiết lập nền hòa bình vĩnh viễn", Yonhap dẫn lời ông Moon.

Quốc Thăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tt-trump-ky-vong-tien-trien-lon-trong-cuoc-gap-lan-2-voi-ong-kim-post918110.html