TT Trump, Putin và các lãnh đạo thế giới đội mưa kỷ niệm Thế chiến 1

Đoàn xe của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị người biểu tình chặn trên đại lộ Champs-Elysees trước khi đến được khu vực lễ đài kỷ niệm 100 năm kết thúc Thế chiến thứ 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng hàng chục nguyên thủ và lãnh đạo chính phủ các nước châu Á, châu Phi, Bắc Mỹ và Trung Đông cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tham dự buổi lễ tại thủ đô Paris, kỷ niệm 100 năm chấm dứt Thế chiến thứ 1. Ảnh: AP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng hàng chục nguyên thủ và lãnh đạo chính phủ các nước châu Á, châu Phi, Bắc Mỹ và Trung Đông cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tham dự buổi lễ tại thủ đô Paris, kỷ niệm 100 năm chấm dứt Thế chiến thứ 1. Ảnh: AP.

Theo tường thuật của hãng tin AP, đoàn xe của Tổng thống Trump và xe buýt chở hàng chục nhà lãnh đạo thế giới đến khu vực lễ đài cuối đại lộ Champs-Elysees sau khi hồi chuông tưởng niệm đã bắt đầu vang lên. Ảnh: Reuters.

Trước đó, đoàn xe của Tổng thống Trump đã bị chặn đường bởi 2 người biểu tình thuộc nhóm ủng hộ nữ quyền Femen. Những người phụ nữ này không mặc áo và dễ dàng lách khỏi hàng rào an ninh trên đại lộ Champs-Elysees. Ảnh: AP.

Một người lao được đến cạnh đoàn xe và lớn tiếng chỉ trích nhà lãnh đạo Mỹ là “sứ giả hòa giả tạo”. Một người khác cũng chạy ra được giữa đại lộ nhưng không thể tiếp cận đoàn xe. Cả 2 đều đã bị cảnh sát Paris bắt giữ ngay sau đó. Ảnh: AP.

Đúng 11h ngày 11/11, gần như đồng loạt các thành phố lớn trên khắp “Mặt trận phía Tây” của Thế chiến thứ 1 cũng gióng lên hồi chuông tưởng niệm gần 10 triệu quân nhân thiệt mạng trong cuộc đại chiến đầu tiên của thế giới. Trong ảnh, các thiếu sinh quân Trường Quân sự New York được mời đến tham dự buổi lễ ở Paris. Ảnh: AP.

Pháp là nước chủ nhà tổ chức sự kiện kỷ niệm 100 năm kết thúc Thế chiến thứ 1. Hiệp định ngừng bắn chấm dứt cuộc đại chiến khiến gần 10 triệu quân sĩ thiệt mạng được ký kết tại miền Bắc nước Pháp vào năm 1918. Trong ảnh, Tổng thống Macron đón Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: AP.

Khu vực lễ đài của sự kiện kỷ niệm 100 năm chấm dứt Thế chiến thứ nhất được đặt tại Khải Hoàn Môn, nằm trên đại lộ Champs - Elysees tại thủ đô Paris. Ảnh: AP.

Sau khi dứt hồi chuông đánh dấu thời khắc lệnh ngừng bắn tại châu Âu có hiệu lực trong 1 thế kỷ trước, các nhà lãnh đạo sánh bước cùng nhau bước đến Khải Hoàn Môn dưới bầu trời mưa Paris. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay chào Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump. Sau buổi lễ tưởng niệm ở Khải Hoàn Môn, Tổng thống Trump cùng phu nhân sẽ đến nghĩa trang Suresnes ở ngoại ô Paris, nơi chôn cất và tưởng nhớ gần 1.500 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng trong Thế chiến thứ nhất. Trời mưa đã buộc Nhà Trắng hủy kế hoạch di chuyển bằng trực thăng đến thăm một nghĩa trang khác dành cho quân nhân Mỹ. Ảnh: Reuters.

Đúng 11h ngày 11/11/1918, toàn lãnh thổ châu Âu chính thức ngưng tiếng súng sau cuộc đại chiến kéo dài 4 năm. Gần 10 triệu quân nhân từ khắp châu Âu và những nước thuộc địa đã thiệt mạng trong cuộc thế chiến đầu tiên của thế giới. Ảnh: AP.

Thanh Danh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tt-trump-putin-va-cac-lanh-dao-the-gioi-doi-mua-ky-niem-the-chien-1-post891510.html