TT Trump tiết lộ điều ông 'từ bỏ' trước đồng cấp Putin

Tổng thống Trump tiếp tục có các phát ngôn mới liên quan tới những tình tiết xung quanh thượng đỉnh Nga – Mỹ.

Hôm thứ Hai (23/7), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông “không hề” từ bỏ điều gì trong cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Vladimir Putin – diễn ra tại Helsinki. Phát biểu trên được đưa ra sau một tuần ông Trump phải đối mặt với những chỉ trích và phản đối, liên quan tới những gì ông đã thể hiện trong thượng đỉnh ngày 16/7.

“Khi bạn nghe thấy các tin tức giả nói tiêu cực về cuộc gặp của tôi với Tổng thống Putin và tất cả những gì tôi đã từ bỏ, hãy nhớ rằng, tôi KHÔNG từ bỏ điều gì”, người đứng đầu nước Mỹ viết trên Twitter. “Chúng tôi chỉ đơn giản nói về các lợi ích trong tương lai cho cả hai đất nước. Chúng tôi cũng làm quen rất tốt, và đây là một điều tốt, ngoại trừ giới truyền thông hư hỏng”.

Trong khuôn khổ thượng đỉnh Helsinki, Tổng thống Trump và Putin đã có cuộc đối thoại “một đối một” kéo dài hai tiếng, mà không có sự tham gia của bất kỳ cố vấn nào, ngoại trừ các phiên dịch viên của hai bên.

Moscow cho biết, Nga và Mỹ đã đạt được “các hiệp định” về tương lại Syria.

Tổng thống Mỹ vấp phải sự phê bình sau cuộc họp báo chung, trong đó, ông bày tỏ sự tin tưởng vào “lời chối bỏ mạnh mẽ và có sức thuyết phục” của Tổng thống Nga, liên quan tới việc Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ 2016.

Một ngày sau đó, ông Trump được cho là đã bị ép phải “rút” lại lời nói của mình. “Tôi không nhận ra bất kỳ lý do nào cho thấy” Nga đã tấn công cuộc bầu cử”, ông Trump nói. “Câu này nên là, ‘tôi không nhận ra bất kỳ lý do nào cho thấy đó không phải là Nga’; kiểu như là phủ định đôi thôi,” Tổng thống Mỹ “bào chữa”.

Hai Tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin tại thượng đỉnh Helsinki 2018

Một chi tiết gây chú ý của thượng đỉnh Helsinki đó là việc ông Putin đã trao tặng người đồng cấp Mỹ một quả bóng đá sau khi trả lời một câu hỏi về Syria. Khi một phóng viên hỏi, liệu có phải “trái bóng đang trên phần sân của Nga” – ám chỉ về nhưng nỗ lực hợp tác Nga – Mỹ tại Syria, ông Putin nói, “Ngài Tổng thống, tôi sẽ đưa trái bóng này cho ông, và giờ đây nó đã ở bên phần sân của ông rồi”.

Cũng trong ngày 21/7, Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Dan Coats đảm bảo, quả bóng “đã được xem xét rất cẩn thận” về mặt an ninh - giống như mọi món quà khác mà Tổng thống nhận được.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/tt-trump-tiet-lo-dieu-ong-tu-bo-truoc-dong-cap-putin-352429.html