TT Trump: Tiêu diệt tư lệnh Iran để 'ngăn chiến tranh'

Tổng thống Trump chiều 3/1 (giờ Mỹ) nói cuộc không kích giết chết tướng Qassem Soleimani, vị tư lệnh quyền lực của Iran, là nhằm 'ngăn một cuộc chiến tranh'.

“Ông Soleimani đang lên kế hoạch những cuộc tấn công đáng sợ sắp tới nhắm vào các nhà ngoại giao và lính Mỹ, nhưng chúng tôi đã bắt được và tiêu diệt hắn”, ông nói với các phóng viên từ khu nghỉ dưỡng của mình ở West Palm Beach, bang Florida.

“Chúng tôi đã hành động để ngăn một cuộc chiến tranh, chứ không phải để phát động chiến tranh”.

Ông Trump cũng nói Mỹ không tìm cách thay đổi chính thể Iran, nhưng yêu cầu Tehran ngừng “gây hấn trong khu vực”, và cảnh báo Iran không được trả đũa.

“Nếu người Mỹ ở bất cứ đâu bị đe dọa, chúng tôi đã xác định một loạt mục tiêu, và tôi sẵn sàng có thêm bất kỳ hành động (đáp trả) cần thiết”.

 Tổng thống Trump nói với các phóng viên từ khu nghỉ dưỡng của mình ở West Palm Beach, bang Florida, ngày 3/1. Ảnh: AP.

Tổng thống Trump nói với các phóng viên từ khu nghỉ dưỡng của mình ở West Palm Beach, bang Florida, ngày 3/1. Ảnh: AP.

Vụ không kích bằng máy bay không người lái (drone) của Mỹ vào sân bay Baghdad, theo lệnh của Tổng thống Trump, làm thiệt mạng ông Soleimani, Tư lệnh của Lực lượng Quds tinh nhuệ thuộc Vệ binh Cách mạng Iran, và một số chỉ huy các lực lượng dân quân Iraq, đẩy căng thẳng lên cao giữa Washington và Tehran.

Sau vụ tấn công được coi là mạo hiểm nhất của Mỹ trong khu vực Trung Đông kể từ khi xâm lược Iraq năm 2003, lãnh đạo Iran nhanh chóng đe dọa trả đũa.

Lãnh đạo Tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei kêu gọi trả đũa và ra lệnh ba ngày quốc tang. Người Iran và đồng minh của Iran tại khu vực đã tổ chức mít tinh để tưởng nhớ tư lệnh Iran vừa thiệt mạng.

Người dân Iran tổ chức mít tinh tưởng nhớ Qassem Soleimani, vị tư lệnh thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ nhắm vào sân bay Baghdad sáng sớm ngày 3/1. Ảnh: New York Times.

Ông Khamenei đe dọa “sự trả đũa mạnh mẽ chờ đón những kẻ tội phạm tay nhuốm máu của ông Soleimani và của những người tử vì đạo”.

Cùng lúc với cuộc tấn công diễn ra rạng sáng 3/1, một đơn vị đặc nhiệm đóng ở Mỹ đã lên máy bay tới Trung Đông, một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ nói với New York Times.

Đó là đơn vị mới nhất được điều tới khu vực. Trong tuần này, Lầu Năm Góc đã chuẩn bị sẵn sàng 4.000 lính đóng ở Fort Bragg, bang North Carolina, để điều tới tăng cường an ninh ở Kuwait. Họ sẽ lên đường trong những ngày tới, bổ sung thêm cho 750 lính đã tới trước đó.

Thủ tướng tạm thời của Iraq Adel Abdul Mahdi gọi vụ tấn công là “sự vi phạm trắng trợn chủ quyền của Iraq và sự công kích thô bạo tới danh dự của quốc gia”. Quốc hội Iraq dự kiến tổ chức phiên họp khẩn cấp.

Mỹ cũng kêu gọi công dân “rời Iraq ngay lập tức” vì lo sợ hậu quả của vụ tấn công.

Hiện trường nơi Mỹ ám sát tư lệnh Iran theo lệnh của TT Trump Lầu Năm Góc sáng 3/1 cho biết quân đội Mỹ đã tiêu diệt tướng Qassem Soleimani, người đứng đầu Lực lượng Quds tinh nhuệ của Iran, theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump.

Trọng Thuấn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tt-trump-tieu-diet-tu-lenh-iran-de-ngan-chien-tranh-post1032396.html