TT Trump tiêu diệt tướng Iran vì âm mưu đánh bom sứ quán Mỹ ở Iraq

Ông Trump cho biết Mỹ giết tư lệnh Iran Qassem Soleimani ngay sau khi ông này tới Iraq vào tuần trước một phần vì 'họ đang tìm cách thổi bay sứ quán của chúng ta'.

Phát biểu này có thể làm sáng tỏ hơn những gì cho đến nay chủ yếu là những mô tả mơ hồ về thông tin đã thúc đẩy chính quyền Donald Trump kết luận rằng việc giết Soleimani và phá âm mưu của vị tướng sẽ giúp biện minh cho bất cứ hệ lụy nào mà Washington có thể phải đối mặt, theo Reuters.

Mỹ đã thấy một phần hậu quả từ cuộc tấn công hôm 8/1, khi Iran bắn 16 tên lửa vào các căn cứ ở Iraq, nơi lực lượng Mỹ đồn trú - hành động mà Lầu Năm Góc tin rằng được thiết kế để gây thương vong nhưng đã không có ai thiệt mạng hoặc bị thương.

"Chúng ta đã bắt được một con quái vật lớn, chúng ta giết hắn và điều đó lẽ ra nên xảy ra từ lâu rồi. Chúng ta đã làm điều đó bởi vì họ đang tìm cách thổi bay sứ quán của chúng ta", ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 9/1.

 Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc mít tinh tại bang Ohio hôm 9/1. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc mít tinh tại bang Ohio hôm 9/1. Ảnh: Reuters.

Ông Trump cho biết Mỹ đã quyết định hành động cũng bởi vì một nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn đã tấn công bằng rocket vào căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq hồi tháng 12, làm thiệt mạng một nhân viên hợp đồng người Mỹ. Các quan chức Mỹ tin rằng ông Soleimani đứng sau vụ tấn công này.

Sau vụ tấn công, những người ủng hộ các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn đã biểu tình, đốt phá và tìm cách xông vào Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad. Ông Trump nói rằng tướng Soleimani đã muốn những cuộc biểu tình trở nên bạo lực hơn.

"Đó hoàn toàn là một âm mưu có tổ chức. Và các bạn biết ai là người đứng sau. Gã đó giờ đây không còn nữa. Được chứ? Và trong đầu hắn ta có nhiều thứ hơn là chỉ mỗi đại sứ quán", ông nói.

Khi được hỏi về những phát biểu của Trump liên quan đến âm mưu đánh bom sứ quán Mỹ ở Baghdad, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ, nói với điều kiện giấu tên, lưu ý rằng ông Soleimani đã tổ chức các cuộc biểu tình tại sứ quán và thừa nhận đã có âm mưu đánh bom nhằm vào sứ quán.

Quan chức này từ chối cung cấp thông tin chi tiết về thông tin mà Mỹ có được.

Dù Ngoại trưởng Iran tuyên bố các cuộc tấn công tên lửa vào các căn cứ của Iraq nơi có lực lượng Mỹ đã khép lại sự đáp trả của Tehran đối với việc tướng Soleimani bị giết, lực lượng Vệ binh Cách mạng hùng mạnh của Iran đã đưa ra những lời đe dọa mới cho Washington hôm 9/1.

Một chỉ huy cấp cao cảnh báo "sẽ sớm trả thù tàn khốc hơn" và một người khác nói rằng các cuộc tấn công tên lửa hôm 8/1 chỉ là khởi đầu cho một loạt các cuộc tấn công trên toàn khu vực.

Thiếu tướng Esmail Ghaani, lãnh đạo mới của Lực lượng Quds, đội quân chuyên trách các hoạt động quân sự ở nước ngoài của Iran, cho biết ông sẽ tiếp tục con đường của người tiền nhiệm Soleimani.

Tướng Soleimani đã mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Iran tại khu vực, từ Syria, Lebanon, Iraq đến Yemen, thách thức kẻ thù truyền kiếp của họ tại khu vực - Saudi Arabia, cũng như Mỹ và Israel.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tt-trump-tieu-diet-tuong-iran-vi-am-muu-danh-bom-su-quan-my-o-iraq-post1034534.html