TT Venezuela chỉ trích Nhà Trắng là 'băng đảng cực đoan'

Tổng thống Nicolas Maduro cáo buộc chính quyền Mỹ gây ra cuộc khủng hoảng tại Venezuela và tuyên bố sẽ ngăn cản dòng viện trợ quốc tế.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với BBC, Tổng thống Nicolas Maduro đã gọi chính quyền Mỹ là "băng đảng cực đoan" đang reo rắc nỗi sợ chiến tranh nhằm "chiếm đoạt lấy Venezuela".

"Đây là cuộc chiến chính trị gây ra bởi đế quốc Mỹ, phục vụ lợi ích của phe cực hữu, của Ku Klux Klan (tổ chức phân biệt chủng tộc tại Mỹ), đang điều hành Nhà Trắng", ông Maduro nói.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Reuters.

Ông Maduro tuyên bố sẽ không tiếp nhận viện trợ nhân đạo quốc tế đang đổ về Venezuela. Nhà lãnh đạo Venezuela khẳng định chính phủ nước này có khả năng đáp ứng nhu cầu của toàn bộ dân chúng và "không phải xin xỏ từ bất cứ ai"

Ông Maduro cũng chỉ trích các lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ, cho rằng Washington âm mưu "tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nhằm tiến hành can thiệp quân sự".

"Đây là một phần của trò chơi. Đó là vì sao, bằng tất cả danh dự, chúng tôi tuyên bố rằng chúng tôi không muốn vụn bánh mỳ, thực phẩm bẩn hay đồ ăn thừa của họ", ông Maduro phát biểu.

Tổng thống Maduro cũng cáo buộc phe đối lập, đứng đầu bởi Chủ tịch quốc hội Venezuela Juan Guaido, được dựng lên bởi phương Tây, nhằm tiến hành đảo chính. Ông Maduro cũng bác bỏ sự cần thiết tiến hành bầu cử sớm.

Nhà chức trách Venezuela dựng vật cản chặn đường hàng viện trợ nhân đạo từ Colombia. Ảnh: AFP.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, khoảng 3 triệu người Venezuela, tương đương 10% dân số, đã rời bỏ đất nước này từ khi nền kinh tế lao dốc và lâm vào khủng hoảng năm 2014. Phe đối lập cho biết khoảng 300.000 người Venezuela đang có nguy cơ tử vong, một trong những nguyên nhân chính là thiếu lương thực.

Tối ngày 23/1 theo giờ Venezuela, lãnh đạo đối lập Juan Guaido đã tự mình tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời, giữa lúc hàng trăm nghìn người biểu tình ở thủ đô Caracas đòi Tổng thống Nicolas Maduro từ chức.

Khoảng 30 quốc gia hiện đã công nhận ông Guaido là lãnh đạo hợp pháp của Venezuela, trong đó có Mỹ, phần lớn các nước Nam Mỹ và châu Âu. Trong khi đó, quân đội Venezuela tuyên bố không công nhận tính chính danh của ông Guaido.

Duy Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tt-venezuela-chi-trich-nha-trang-la-bang-dang-cuc-doan-post915968.html