TTXVN giành 2 giải Báo chí xuất sắc về biển Đông năm 2018

Chiều 2/7, tại Học viện Ngoại giao, Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông (FESS) tổ chức trao giải cho các công trình nghiên cứu về Biển Đông năm 2018.

 Lễ trao giải Báo chí xuất sắc về biển Đông năm 2018 cho hai tác giả Nguyễn Minh Hằng và Nhan Thanh Huyền với tác phẩm Hướng về Hoàng Sa-Trường Sa (Ban Biên tập tin Đối ngoại, TTXVN). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Lễ trao giải Báo chí xuất sắc về biển Đông năm 2018 cho hai tác giả Nguyễn Minh Hằng và Nhan Thanh Huyền với tác phẩm Hướng về Hoàng Sa-Trường Sa (Ban Biên tập tin Đối ngoại, TTXVN). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Lễ trao giải Báo chí xuất sắc về biển Đông năm 2018 cho nhóm tác giả Xuân Phong, Viết Tôn, Trần Thắng với tác phẩm Tướng Hoàng Kiền và kỳ tích đưa đất ra Trường Sa (Báo Tin tức, TTXVN). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Lễ trao giải Bài viết nghiên cứu biển Đông đặc biệt xuất sắc năm 2018 cho Trung tá Lê Văn Chương, phóng viên báo Biên Phòng. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Trong ảnh: Lễ trao giải Bài viết nghiên cứu biển Đông đặc biệt xuất sắc năm 2018 cho nhóm sinh viên Học viện Ngoại giao. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Lễ trao giải Bài viết nghiên cứu biển Đông xuất sắc năm 2018. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ttxvn-gianh-2-giai-bao-chi-xuat-sac-ve-bien-dong-nam-2018/580106.vnp