Từ 2008, Man City chi hơn 1 tỉ bảng mua sắm, Man United vô địch nhiều hơn

Từ Paul Pogba đển Leroy Sane, hai CLB thành Manchester đã chi đến 313 triệu bảng để mua cầu thủ mùa hè này. Trong khoảng thời gian từ 2008 đến nay, bạn đoán thử xem Manchester City hay Manchester United đổ nhiều tiền hơn vào thị trường chuyển nhượng?

Manchester City vô đối về mua sắm mùa hè này

Manchester City và Manchester United đã bỏ nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng hơn bất kỳ CLB nào khác trong ba tháng qua.

Mùa hè này, HLV Pep Guardiola ngốn của Manchester City đến 170 triệu bảng để có John Stones, Leroy Sane, Claudio Bravo, Gabriel Jesus, Nolito, Moreno... với mục tiêu giành chức vô địch quốc gia thứ 7 của ông trong 9 năm qua. Qua đó, Man xanh trở thành CLB mua sắm nhiều nhất năm.

Manchester United dưới thời Mourinho bỏ ra 143 triệu bảng mua về Paul Pogba, Eric Bailly và Henrikh Mkhitaryan, trong đó phá kỷ lục thế giới (89 triệu bảng) để chiêu mộ tiền vệ 23 tuổi người Pháp. Ngoài ra, không thể không nhắc Zlatan Ibrahimovic đến Manchester United từ PSG dưới dạng chuyển nhượng tự do.

Man City tốn nhiều tiền mua cầu thủ nhưng giành ít danh hiệu hơn Man United 9 năm qua

9 năm trước, Sheikh Mansour (người UAE) trở thành ông chủ Manchester City và biến nửa xanh thành Manchester trở thành thế lực ở nước Anh.

Trong ba năm 2008, 2009 và 2010, Man City chi 379,5 triệu bảng mua cầu thủ. Bốn năm sau đó, từ năm 2011 đến năm 2014, Man xanh bỏ thêm 314,5 triệu bảng, ít hơn trong ba năm 2008, 2009 và 2010, nhưng có hai chức vô địch Premier League, một Cúp FA và một Cúp Liên đoàn.

Hai năm qua, Man xanh phá két đến 317 triệu bảng với mục tiêu giành lại chức vô địch Premier League cũng như thành công ở Champions League.

Man City mua sắm nhiều hơn Man United đến 308,5 triệu bảng trong 9 năm qua.

... nhưng Manchester United lại giành được nhiều danh hiệu hơn.

Dù luôn được xem là một trong những CLB giàu nhất thế giới song Manchester United mua sắm cầu thủ khá tiết kiệm dưới thời Sir Alex. Trong 6 năm từ 2008 đến 2013, Manchester United chỉ đổ vào thị trường chuyển nhượng cầu thủ 243,5 triệu bảng, ít hơn so với số tiền Manchester City bỏ ra trong hai năm 2008 và 2009 (248,5 triệu bảng).

Sang năm 2014, với mục tiêu vực dậy Manchester United, Van Gaal đã đốt 184 triệu bảng mua tân binh. Ba năm qua, Quỷ đỏ bạo chi đến 459 triệu bảng mua cầu thủ, nhiều hơn 90 triệu bảng so với Manchester City.

Dù vậy, tính từ năm 2008 đến nay, Manchester City tốn nhiều tiền mua cầu thủ hơn Manchester United đến 308,5 triệu bảng nhưng giành ít danh hiệu hơn đối thủ cùng thành phố.

Cụ thể hơn, Manchester City đã chi đến 1,011 tỉ bảng, so với 702,5 triệu bảng của Quỷ đỏ. 9 năm qua, Manchester United giành được ba chức vô địch Premier League, một Champions League, hai cúp FA và một Cúp Liên đoàn. Cũng giành được một cúp FA và hai Cúp Liên đoàn nhưng Manchester City chỉ có hai chức vô địch Premier League và chưa từng đăng quang ở Champions League.

Tình hình lực lượng trước trận derby thành Mancheser

18 giờ 30 ngày 10.9 tới trên sân Old Trafford, Manchester United sẽ chạm trán Manchester City trong trận cầu được đánh giá là đắt giá nhất thế giới.

Về phía Manchester United, Fellaini đã trở lại sau chấn thương lưng, Valencia có thể phải ngồi ngoài do đến thứ 6 mới trở về tập trung cùng các đồng đội do phục vụ đội tuyển Ecuador, trong khi khả năng ra sân của Mkhitaryan còn bỏ nhỏ.

Man City chắc chắn vắng mặt tiền đạo Aguero vì bị treo giò nhưng có sự trở lại của hai tân binh Sane và Gundogan.

Phát biểu trước trận, Ibrahimovic vẫn tỏ ra đề phòng Man City và cho rằng sự vắng mặt của Aguero không quá quan trọng như dư luận vẫn bàn tán: "Tất cả những gì chúng tôi cần quan tâm đó là làm tốt sự chuẩn bị của mình. Người khác như thế nào thì chẳng cần để ý, ai đá, ai không đá cũng thế. Bạn cần biết đối với một đội bóng mạnh. Sẽ là rất nguy hiểm nếu chỉ quan tâm đến một cầu thủ duy nhất. Những trận đấu như thế này luôn có ý nghĩa rất lớn đối với các fan và chúng tôi đều muốn có được 1 chiến thắng để giành tặng cho họ".

Xem thêm: Sao trẻ Real Madrid khiếp sợ Rashford

Gái xinh viết chữ lên ngực chế nhạo Sơn Tùng M-TP

Hồ Văn Cường ngó lơ Sơn Tùng M-TP khi ngồi cạnh nhau ở VTV Awards

Ibrahimovic chế nhạo Sơn Tùng M-TP, Mourinho làm gỏi Guardiola ở trận derby

Chân dài thả rông vòng 1 gây náo loạn rạp phim

Huyền Thi (ảnh: Goal)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/the-gioi--c-144/tu-2008-man-city-chi-hon-1-ti-bang-mua-sam-man-united-co-nhieu-danh-hieu-hon-42360.html