Từ 4 người chết vì chó dại, Cà Mau cần 15.000 liều tiêm ngừa

Năm 2019, tỉnh Cà Mau có 14 ổ dịch bệnh dại trên chó và có bốn người đã chết vì bị chó dại cắn.

Ngày 9-1, tin từ UBND tỉnh Cà Mau, các sở, ngành tỉnh này đã có báo cáo, đề xuất cần 15.000 liều vaccine ngừa bệnh dại để phục vụ người dân trong tỉnh.

Ảnh minh họa. Ảnh: Internet

Ảnh minh họa. Ảnh: Internet

Con số này được tính toán trên cơ sở số dân cư có thể bị ảnh hưởng ở 14 ổ dịch bệnh dại xảy ra trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2019.

Theo đó, năm 2019 có 14 ổ dịch bệnh dại và đã có bốn người chết vì bị chó dại cắn trúng. Một trong các ổ dịch khiến người dân sợ hãi là ở chợ đầu mối nông sản, thuộc phường 7, TP Cà Mau. Tại đây, vào chiều 17-8-2019, một con chó dại đã cắn trúng chín người.

Theo người chứng kiến kể lại, con chó dại này cứ lừ lừ đi ngoài chợ, gặp ai cắn nấy mà không sủa hay rượt đuổi nên ít ai biết mà ngừa.

Trần Vũ

Nguồn PLO: https://plo.vn/suc-khoe/tu-4-nguoi-chet-vi-cho-dai-ca-mau-can-15000-lieu-tiem-ngua-882807.html